Một phụ nữ ôm kinh sám hối tự tử ở ĐH Xây dựng

08:52 | 20/10/2015

2,079 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một phụ nữ vừa được phát hiện tử vong trong khuôn viên trường Đại học Xây dựng ngày 18/10.

mot nguoi nhay tu tang cao tu vong tai truong dh xay dung

Nữ bảo vệ nhảy cầu tự tử vì không được "cưới vợ"

Bị gia đình phản đối vì đòi "cưới vợ", nữ bảo vệ đã chạy xe lên cầu rồi nhảy sông tự vẫn giữa đêm khuya.

 

mot nguoi nhay tu tang cao tu vong tai truong dh xay dung
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 18/10, tại nhà H1, trường Đại học Xây dựng, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, một số sinh viên nghe tiếng động mạng dưới chân tòa nhà H1 nên chạy ra xem. Đến nơi, họ thấy một người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất.

Các sinh viên sau đó đã thông báo sự việc cho lực lượng bảo vệ nhà trường, nạn nhân được xác định đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cuốn sách kinh sám hối.

Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m60 mặc bộ quần áo ngủ màu hồng. Nạn nhân đi đôi dép lê cũ, tóc ngang vai.

Đến ngày 19/10, danh tính người phụ nữ vẫn chưa được làm rõ vì người này không có giấy tờ tùy thân.

Theo đại diện bảo vệ nhà trường, hàng ngày tất cả những người ra vào tòa nhà H1 đều được kiểm soát hoặc cửa ra vào ở sảnh sẽ bị đóng.

Ngày xảy ra sự việc, tòa nhà này đang được tổng vệ sinh và có lớp cao học đang giảng dạy nên không kiểm soát được người ra vào.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Minh - Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc