Một phụ nữ bị điện giật chết khi đang tắm

14:27 | 06/12/2013

11,124 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vòi hoa sen bị nhiễm điện nên khi bà Mai cầm để tắm đã bị điện giật. Mọi người nghe tiếng kêu cứu chạy lên thì bà Mai đã tử vong...

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 5/12 tại căn nhà số 34 đường Huỳnh Thúc Kháng nằm trên địa bàn phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đây cũng là quán ăn Thùy Dương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu Mai (46 tuổi, trú tại địa chỉ trên).

Người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực nhà bà Mai vào sáng nay.

Người dân sinh sống xung quanh cho biết vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị Thu Mai sau khi bán quán xong bà Mai đi tắm. Trong lúc cầm vòi sen của bình nước nóng để tắm, bà Mai bị điện giật, bà liền kêu lên.

Nghe tiếng kêu cứu, con trai bà Mai cùng một số người dân khu vực chạy lên. Lúc này bà Mai đã nằm bất động dưới nền buồng tắm, vòi sen nhiễm điện nằm trên người bà Mai. Mọi người tắt nguồn điện bình nước nóng và tổ chức sơ cứu, nhưng bà Mai đã tử vong.

Sáng 6/12, cơ quan chức năng phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Thu Mai.

P.Đ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc