Mới ra tù lại bị bắt vì đi cướp giật

07:06 | 29/04/2016

455 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Chính Ân (21 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.
moi man han tu lai bi bat ve hanh vi cuop giatHai tên cướp bị bắt vì... quá tham lam
moi man han tu lai bi bat ve hanh vi cuop giatKhởi tố hai đối tượng cướp giật gần cầu Nhật Tân
moi man han tu lai bi bat ve hanh vi cuop giatHai tên cướp chưa thể... hoàn lương

Tối ngày 3/3, chị Đào Thị Trang (26 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được chồng đèo trên xe máy đi trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội). Trên vai chị Trang có đeo một chiếc túi xách bên trong đựng điện thoại iPhone 5S cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

moi man han tu lai bi bat ve hanh vi cuop giat
Đối tượng Ân tại cơ quan công an.

Khi vợ chồng chị Trang đi đến khu vực đối diện làng Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách rồi phóng xe chạy trốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị Trang đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Chính Ân là đối tượng cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an Ân khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên mượn xe máy của bạn một mình đi thấy ai sơ hở thì thực hiện hành vi cướp giật. Trong chiếc túi xách có 1 chiếc điện thoại iPhone 5S, 400 nghìn đồng, 3 thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Chiếc điện thoại sau khi cướp được của chị Trang, Ân để lại dùng rồi đến ngày 16/4, do bí tiền Ân mang đi cầm cố được 2,7 triệu đồng và từ đây cơ quan công an đã lần tìm được manh mối.

Ngoài vụ việc trên, cảnh sát làm rõ, Ân đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Hà Đông. Đối tượng này cũng từng bị bắt giữ 2 lần về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù được vài tháng.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc