Miền Bắc nắng nóng cao điểm, Trung Bộ có nơi 39 độ C

09:18 | 09/06/2011

395 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay 9/6, vùng áp thấp nóng và hiệu ứng gió phơn phát triển mạnh đã gây ra nắng nóng gay gắt diện rộng tại Bắc và Trung Bộ. Hà Nội cao nhất 37 độ C, trong khi tại Trung Bộ có khu vực tới 39 độ C.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, hôm qua (8/6) ở các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nền nhiệt tại các tỉnh bắc và trung Trung Bộ cao hơn, phổ biến 36 -37 độ, có nơi lên đến ngưỡng hơn 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 37,8 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,5 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,5 độ…

Tuy nhiên, theo chuyên gia, hôm nay (9/6), cả Bắc Bộ và Trung Bộ mới bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng cao điểm nhất. Khu vực Hà Nội nền nhiệt cao nhất 37 độ (đo trong lều khí tượng). Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài đường sẽ còn cao hơn 2-3 độ nữa. Một số địa phương như Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An) nắng nóng sẽ lên tới 39 độ.

Miền Bắc và miền Trung đang trong đợt nắng nóng cao điểm.

Trong khi đó, dự báo trong một vài ngày tới, ở các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ còn tiếp diễn ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao.

Dự báo chi tiết các vùng trong ngày và đêm nay: Phía tây Bắc bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ; cao nhất 33 – 36 độ. Phía đông Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ; cao nhất 34 – 37 độ, riêng khu đông bắc 31 – 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ; cao nhất 34 – 37 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ; cao nhất 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ; cao nhất 33 – 36 độ

Khu vực Tây Nguyên Mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ; cao nhất 29 – 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ; cao nhất 31 – 34 độ.

Theo KH&DT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc