Máy bay lạ xâm nhập COP21

13:00 | 08/12/2015

1,921 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một máy bay thương mại từ Bỉ bị truy đuổi bởi một chiến đấu cơ Rafale trên bầu trời Paris trong khi đang cố gắng hạ cánh tại Le Bourget, không phận phía trên khu vực đang diễn ra Hội nghị quốc tế về khí hậu (COP21).
may bay la xam nhap cop21
Máy bay Rafale bảo đảm an ninh không phận khu vực hội nghị COP21

Khoảng 9 giờ sáng ngày 7/12, chiếc Cessna Citation Mustang 510 khởi hành từ Antwerp, Bỉ đang trong quá trình tiếp cận khu vực cấm bay ngang sân bay Le Bourget, Pháp, thì bị một chiếc Rafale áp sát mạn trái để buộc chuyển hướng đến sân bay Pontoise ( ở Val d'Oise).

Theo giới chức Pháp, Lực lượng không quân với vai trò bảo đảm an ninh hàng không trên khắp nước Pháp đã không thể liên lạc với chiếc Mustang 510.

Có vẻ như phi công của chiếc Mustang 510 đã quên mất lệnh cấm bay tại khu vực dành cho COP21 bởi một nghị quyết được ký kết vào đầu tháng 10, đặt khu vực Bourget tạm thời trong vùng cấm bay.

Tiến Đạt