Lung linh lễ hội đèn bơ của người Tây Tạng

17:14 | 21/12/2011

1,680 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cứ ngày 25/10 hàng năm theo lịch của người Tây Tạng, các tu viện, đền, chùa lại tưng bừng tổ chức lễ hội đèn bơ để tưởng niệm Tsong Khapa người đã sáng lập ra giáo phái Gelug của Phật giáo Tây Tạng.

Ngày 20/12 năm nay (tức ngày 25/10 theo lịch Tây Tạng), đèn bơ được thắp sáng trong ngôi đền Jokhang ở Lhasa, phía Tây Nam Trung Quốc thuộc khu tự trị của Tây Tạng.

Các nhà sư trong ánh sáng lung linh của hàng ngàn chiếc đèn bơ trong đêm diễn ra buổi lễ.

Toàn bộ ngôi đền được đắm mình trong mùi dầu bơ và những ánh đèn lung linh.

Một nhà sư đang thắp sáng những chiếc đèn bơ tại đền Jokhang tối 20/12.

Người dân và du khách đi lại tham quan xung quanh ngôi đền và cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với họ.

Nhà sư với những hình ảnh của ngôi đền Jokhang.

Minh Quân (Theo THX)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.