Lừa đảo ở Thanh Hóa, bị CSGT Hà Nội bắt giữ

07:09 | 08/08/2015

1,812 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Sâm (ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vờ kết bạn rồi lừa tài sản của thiếu nữ
Lừa "chạy việc" vào Bộ Quốc phòng
Hai đối tượng "cháu ông chú Viettel” lĩnh án

Khoảng 8h30 ngày 6/8, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Tại đây, cảnh sát phát hiện nam thanh niên đi xe máy vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Kiểm tra cốp xe, cảnh sát phát hiện một chiếc ví da, bên trong có chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe mang tên H.V.C. (ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Lừa đảo ở Thanh Hóa, bị CSGT Hà Nội bắt giữ
Trần Văn Sâm tại Cơ quan Công an.

Khai thác nóng tại chỗ, nam thanh niên trả lời ấp úng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ chiếc xe và giấy tờ trong cốp. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa cả người và phương tiện về trụ sở Công an phường Láng Thượng để tiếp tục làm rõ.

Nam thanh niên trên được làm rõ là Trần Văn Sâm (ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Về chiếc xe máy trên, thanh niên 23 tuổi khai, do có sự quen biết với vợ chồng ông C. nên hắn lừa mượn chiếc xe để đi lấy đồ.

Sau khi mượn được xe, Sâm phi một mạch ra Hà Nội, đồng thời tắt điện thoại di động. Sáng 6/8, Sâm đang trên đường đi đến tiệm cầm đồ để cầm cố chiếc xe thì bị công an bắt giữ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường Láng Thượng đã chuyển đối tượng cùng tang vật lên Công an quận Đống Đa để xử lý theo thẩm quyền.

T.Minh

Năng lượng Mới