Lừa "chạy việc" vào Bộ Quốc phòng

06:50 | 01/08/2015

1,407 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 31/7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bác sĩ rởm ôm tiền "chạy việc" đi cá độ
Phó Tổng biên tập rởm lừa "chạy trường"
Bắt đối tượng làm giả hồ sơ "chạy" biên chế
Tự xưng cán bộ Sở Giáo dục, lừa "chạy việc, chạy trường"

Đối tượng 41 tuổi này khoe khoang quen nhiều người “làm to” và có thể xin vào làm việc tại Bộ Quốc phòng. Tưởng thật, cuối tháng 3/2014, anh P. nhờ Tuấn xin cho con gái vào công tác tại Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng). Tuấn yêu cầu anh P. chi 290 triệu để lo việc.

Hai tháng sau, anh P. lại đưa tiếp cho Tuấn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Tuấn không xin được việc. Nhiều lần bị hại đòi tiền nhưng hắn không chịu trả.

Lừa
Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Cuối năm 2014, chị H. nhờ Tuấn xin cho em trai vào làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Chi nhánh Nghệ An. Sau khi cầm số tiền 100 triệu đồng của chị H. Tuấn cũng biến mất.

Đầu tháng 7/2015, chị H. bất ngờ gặp Tuấn tại khu vực gầm cầu Long Biên. Hai bên đã xảy ra xô xát và được đưa về trụ sở công an. Cũng từ đây, chân tướng kẻ lừa bịp được làm rõ.

Ngoài hai vụ nêu trên, quá trình đấu tranh mở rộng, cảnh sát làm rõ, Tuấn còn thực hiện hành vi lừa đảo nhiều trường hợp khác. Chỉ bằng cách “chém gió” quen người này người kia, nhiều nạn nhân cả tin đưa cho hắn hàng trăm triệu đồng.

T.Minh

Năng lượng Mới