Lợi dụng đêm mưa bão, sưa tặc lộng hành

13:40 | 01/10/2011

590 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Lợi dụng mưa bão, đêm 30/9,  rạng sáng 1/10, “sưa tặc” đã đốn hạ hai cây sưa đỏ trên địa bàn Hà Nội.

Sáng nay (1/10), một số người dân tập thể dục buổi sáng tại vườn hoa trường Đại học Thủy Lợi phát hiện một cây sưa đã bị đốn hạ.

Cây sưa tại vườn hoa ĐH Thủy Lợi bị "sưa tặc" đốn hạ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cây sưa đỏ có đường kính khoảng 20cm bị đốn hạ sát gốc. Sau khi cưa, thấy phần lõi đỏ bên trong quá bé, nhóm “sưa tặc” đã để lại rồi bỏ đi.

Cũng trong buổi sáng nay, một cây sưa đỏ ở trước Hiệu kính thuốc số 138B phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị sưa tặc đốn hạ.

Cây sưa trước cửa Hiệu kính thuốc số 138B phố Giảng Võ

Theo những người dân trong khu vực, chiều tối qua, cây sưa vẫn còn. Đến sáng ra khi nhân viên hiệu thuốc tới mở cửa hàng thì thấy phần thân chính đã biến mất.

Tại hiện trường, chỉ còn trơ gốc cây, nhóm sưa tặc đã dùng cưa để đốn hạ, mùn cưa rơi vãi đầy gốc cây. “Sưa tặc” đã cắt và lấy đi phần thân to nhất, để lại một đoạn gốc.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và xác minh làm rõ.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc