Hà Nội:

Lắp biển xanh giả để chở gỗ lậu

19:00 | 30/06/2015

470 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc xe 16 chỗ ngồi gắn biển kiểm soát màu xanh để chở hơn 3 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc. Bị cảnh sát kiểm tra, chiếc xe rú ga bỏ chạy và thả người phụ nữ xuống đường cản lực lượng thực thi công vụ… 

Khoảng 2h30 ngày 30/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Trung tá Trịnh Khắc Lưỡng chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 18 (thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Khi đi đến Km 0+800, cảnh sát phát hiện xe ôtô 12 chỗ biển kiểm soát màu xanh 34B- 0729 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh xe kiểm tra.

Lắp biển xanh giả để chở gỗ lậu
Hơn 3 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc, chủng loại.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế đã rú ga bỏ chạy với tốc độ lớn. Ngay lập tức, tổ công tác đã tổ chức lực lượng truy đuổi. Khi chiếc xe biển màu xanh bỏ chạy được khoảng 1km thì lái xe bất ngờ quay đầu lưu thông ngược chiều. Đồng thời, một người phụ nữ ngồi trên xe nhảy xuống đường để ngăn xe tổ công tác.

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện phạm tội, một chiến sĩ Cảnh sát giao thông xuống xe không chế người phụ nữ, còn tổ công tác tiếp tục truy đuổi chiếc xe biển màu xanh. Khi bỏ chạy đến đến ngã tư Võ Văn Kiệt - Quốc lộ, tài xế tạt vào lề đường, bỏ xe nhảy xuống ruộng tẩu thoát.

Lắp biển xanh giả để chở gỗ lậu
Chiếc biển kiểm soát màu xanh gắn trên xe và biển trắng trong xe.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa xe và người phụ nữ nói trên về trụ sở Công an huyện Sóc Sơn để làm rõ. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên chiếc xe biển màu xanh có hơn 3 mét khối gỗ chưa rõ nguồn gốc, chủng loại. Ngoài ra, trên xe còn có một chiếc đèn báo tín hiệu dành cho xe ưu tiên và biển kiểm soát màu trắng 29V - 8127.

Theo điều tra ban đầu, chiếc biển màu xanh 34B-0729 là biển giả. Người phụ nữ khai tên là Hoàng Thị Thúy (52 tuổi, quê ở Nam Định).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Minh (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc