Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được trao chức danh mới

08:55 | 30/06/2016

1,001 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm thứ Tư vừa qua, Triều Tiên đã triệu tập Quốc hội và trao thêm chức danh mới cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo AP, đã có khoảng 600 đại biểu được triệu tập trong phiên họp hôm thứ Tư vừa qua tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc họp này không phải là nhằm mục đích xây dựng và đề xuất các vấn đề lập pháp.

tin nhap 20160630084432
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, trong phiên họp hôm thứ Tư vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được trao một chức danh mới, “một vị trí hàng đầu trong đất nước”.  Ông Kim Jong Un sẽ là chủ tịch một Ủy ban nhà nước mới được thành lập, tạm gọi là Ủy ban Quốc vụ. Trước khi được trao chức danh mới này, ông Kim Jong Un đang là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Hương Thu

Theo AP, Yonhap