Kỳ lạ phong tục trát bùn, đốt lửa để xua ma

19:45 | 17/06/2011

1,465 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ở Colombia tục lệ trát bùn đầy người, thậm chí là chon sống để xua đuổi tà ma. Khi nói tới phong tục này, không người dân Colombia nào mà lại không biết đến vị đạo sỹ “khét tiếng” Hermes Cifuentes, 50 tuổi, có biệt danh Brother Hermes.

Ông Hermes hiện được xem là người cứu rỗi linh hồn con người khỏi quỷ dữ cực kỳ “đắt khách”. Mỗi tuần, ông phải thực hiện tới hơn chục ca lễ tâm linh trừ tà.

Ông Hermes đã hành nghề làm lễ hơn 20 năm nay. Cô Claudia Gaviria, 28 tuổi, đang nhờ thầy trừ ma khỏi cơ thể mình.
Ông Eduardo Moreno, 55 tuổi, cũng cho rằng có quỷ dữ đang nắm giữ linh hồn của mình, nên phải nhờ tới ông Hermes.
Hầu hết các nghi lễ xua ma diễn ra trong khuôn viên nhà ông Hermes, ở La Cumbre, alle del Cauca department, Colombia vì bắt buộc người hành lễ phải bôi bẩn đầy người cùng những quả trứng đặt trên đầu.
Trong suốt nghi lễ, người tham gia phải trát đầy đất từ đầu tới chân, rồi được chon dưới hố đất sâu.
Rất nhiều nến và biểu tượng cây thánh giá cùng trứng gà đặt xung quanh người được trừ tà. Một vòng lửa luôn cháy trên mặt đất.
Trước khi tiến hành làm lễ, ông Hermes thường cầu nguyện trước bàn thờ trong nhà ông.


Cho đến nay, chỉ các đạo trưởng mới hiểu hết được ý nghĩa tâm linh của những nghi lễ kỳ lạ này ở Colombia. Họ luôn khẳng định số mệnh của mình không thuộc về trần gian, vì thế mới đủ sức mạnh để xua đuổi tà ma ngự trị trong cơ thể mọi người.

Theo Ione.net

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.