Khởi tố 4 đối tượng lừa 'chạy' công chức tại Sóc Sơn

19:41 | 13/10/2015

746 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo “chạy” công chức tại huyện Sóc Sơn.
khoi to 4 doi tuong lua chay cong chuc tai soc sonCông an Hà Nội điều tra nghi án 'cò công chức' lộng hành
khoi to 4 doi tuong lua chay cong chuc tai soc sonThi công chức nhà nước bằng máy tính: Có minh bạch được không?

Đó là thông tin được Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đưa ra tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 13/10.

khoi to 4 doi tuong lua chay cong chuc tai soc son
Đại tá Dương Văn Giáp tại buổi giao ban báo chí.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Trần Văn Ánh (46 tuổi, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Ngô Thị Toàn (55 tuổi, ở xã Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên); Nguyễn Văn Thuyết (26 tuổi, ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Long (39 tuổi, ở xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn) móc nối với một số đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là “chạy” công chức hoặc “chạy” việc cho người có nhu cầu. 

Liên quan đến thông tin “cò” công chức lộng hành tại huyện Sóc Sơn, Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định: “Không có chuyện cò công chức lộng hành, hoặc hình thành đường dây ổ nhóm và sự đỡ đầu tiếp tay của các quan chức. Các đối tượng bị khởi tố đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa đảo”.

Trước đó, đầu tháng 9/2015, một số báo điện tử đăng bài phản ánh hiện tượng "cò" viên chức giáo dục tại huyện Sóc Sơn. Bài báo cũng đưa ra một số chứng cứ về việc có đối tượng tham gia "chạy" viên chức mầm non trên địa bàn huyện Sóc Sơn với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Trước thông tin này, Bí Thư thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố vào cuộc điều tra.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc