Khổ vì thuốc… "sung sướng"

17:20 | 06/07/2015

8,970 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tự uống thuốc tăng cường sinh lực đàn ông, lạm dụng thuốc điều trị rối loạn cương dương để hỗ trợ đời sống… tình dục, nhiều người trong giới mày râu hiện nay đã phải nhập viện vì cách sử dụng thuốc “vô lối” này. Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Bệnh viện Thận Hà Nội nhận định: “Trong số đó không ít người phải chịu hệ lụy “sướng một lần rồi thôi”.

Nhập viện vì thuốc… “sung sướng”

Là một bác sĩ chuyên khoa về bộ phận liên quan chặt chẽ tới “sức mạnh” đàn ông như thận, bác sĩ Nguyễn Thế Lương không hiếm lần được chứng kiến những câu chuyện dở khóc dở cười của các nam bệnh nhân miệt mài tự đi tìm thuốc… “sung sướng”. Ấy là trường hợp ông Trần Hữu Nam, 45 tuổi ở Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội mặc dù đang độ tuổi được cho là sung sức nhất của cánh mày râu, nhưng do áp lực công việc, bộn bề cuộc sống mà “khoản ấy” của ông theo ông chia sẻ là “rất thảm”.

Để cải thiện tình trạng này và quan trọng nhất là muốn làm tròn “bổn phận” của một người đàn ông đối với vợ, sau khi nghe người bạn “rủ rỉ” trên bàn nhậu, ông Nam đã mua về loại “thần dược” “ông uống bà vui”.

Uống xong 1 viên, ông Nam ngồi chờ sự “kỳ diệu” đến với mình. Nhưng khổ nỗi chờ hơn một giờ đồng hồ mà không thấy động tĩnh gì nên ông Nam lại “làm” tiếp viên nữa với hy vọng: “Để mạnh như “rocket” chắc mình phải uống 2 viên. Vì 1 viên không nhằm nhò gì so với sự “thảm hại” của mình”.

Vậy là ông Nam uống viên thứ 2 và quả nhiên “hiệu quả” thật! “Hiệu quả” đến mức ông phải đi cấp cứu ở bệnh viện Thận Hà Nội vì sau khi “lâm trận”, đến hơn 2 ngày sau mà “chỗ ấy” của ông không trở về như cũ. Đã thế còn rất khó chịu, bứt rứt hệt như bị viêm tấy.

Thế là bác sĩ Nguyễn Thế Lương phải khám, chữa trị cho ông. Bác sĩ Lương nói: “Do để quá lâu so với thời gian có thể can thiệp một cách đơn giản nhất và hiệu quả tốt nhất (không quá 12 tiếng đồng hồ), nên với trường hợp của ông Nam phải phẫu thuật mới chữa trị được. Mặc dù không bị liệt dương hoàn toàn, nhưng chuyện “chăn gối” của ông Nam từ đây sẽ không được như ý muốn”.

Tương tự như ông Nam, nhiều người khác trong giới mày râu cũng tự đi tìm thuốc “yêu” như vậy. Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cũng là nơi tiếp nhận những bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng do sử dụng thuốc kích thích.

Như mới đây, Trung tâm Nam học đã tiếp nhận 2 bệnh nhân liên tiếp trong tình trạng bị cương dương kéo dài và sưng tấy. Đó là trường hợp một bệnh nhân ở Hà Nội, đã “ngoại ngũ tuần” muốn “nâng cấp” chuyện “yêu” đã uống liền một lúc 3 viên Viagra.

Hậu quả là “của quý” của ông bị tím tái, cương đau đến gần 1 ngày làm ông phải đi bệnh viện. Thực ra, bệnh nhân này, đã kém sung sức trong chuyện “yêu” nên mỗi lần “xung trận” là ông phải “lấy le” uống 1 viên Viagra. Nhưng lần này uống 1 viên không “ăn thua”, ông uống liền 3 viên và kết cục như đã thấy.

Một bệnh nhân phải phẫu thuật do biến chứng từ lạm dụng thuốc “tăng cường sinh lực”

Cùng thời điểm cấp cứu bệnh nhân trên thì Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một bệnh nhân khác, 60 tuổi bị hiện tượng hệt như bệnh nhân trên. Nguyên nhân theo bệnh nhân này cho hay là vì thấy mình bị rối loạn cương dương, lại biết chút ít về y học nên ông đã tự ý ra hiệu thuốc mua về thuốc Papavarine và tiêm thẳng vào “chỗ quý” trước khi “ngủ” với vợ.

Tuy nhiên, chuyện “chăn gối” với vợ đã kết thúc mấy tiếng đồng hồ mà “chỗ ấy” của ông vẫn không “xuống”, vẫn như lúc ông tiêm thuốc. Đáng ngại hơn là đến hơn 1 ngày sau nó vẫn vậy. Vậy là hoảng quá ông phải đến Trung tâm Nam học để chữa trị.

Phải có chỉ định của bác sĩ

Theo TS.Bs Nguyễn Quang Trung, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Nam học đã tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân đến khám, điều trị rối loạn cương dương, trong đó tỷ lệ rối loạn vì sử dụng thuốc kích thích không ít. Và hầu hết ở độ tuổi còn trẻ: từ 35-40 tuổi. Riêng trung tuần tháng 10 thì đã có 2 bệnh nhân nhập viện như đã kể trên.

Còn bác sĩ Nguyễn Thế Lương thì nói: “Tình trạng cứ 11-12 giờ đêm, Bệnh viện Thận Hà Nội lại tiếp nhận các ca bệnh cấp cứu vì thuốc cường dương là chuyện… bình thường. Hầu hết họ đều “bật mí”: sau khi sử dụng thuốc thì thấy sung sướng, tự tin…

Nhưng sau đó thì gặp họa bởi “cậu nhỏ” không… chịu “xuống”, gây cương cứng khó chịu và đau tức. Một số người trong số họ đã dùng các biện pháp “thủ công” như chườm đá, tác động đủ kiểu nhưng “cậu nhỏ” vẫn… trơ trơ và cuối cùng họ phải đi Bệnh viện”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, phần lớn tất cả những ca bệnh phải nhập viện đều tự ý sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. Những ca ấy, công tác điều trị đầu tiên bao giờ cũng là dùng các can thiệp cấp cứu ngoại khoa để “xả” hết máu dồn về “cậu nhỏ” nhằm giúp nó trở về trạng thái bình thường. Nếu giải pháp này không hiệu quả, sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Bởi nếu để lâu tình trạng cương cứng, thể hang sẽ bị xơ hóa, hoại tử dương vật, liệt dương vĩnh viễn…

Tuy nhiên, bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho hay phần lớn những bệnh nhân khi đến điều trị tại Bệnh viện đều đã ở tình trạng quá thời gian cho phép can thiệp một cách đơn giản nhất. Tất cả đều phải phẫu thuật và thậm chí có những ca phẫu thuật không cứu vãn được tình thế vì tổ chức vật hang thiếu máu quá lâu, không cấp cứu kịp thời, đúng lúc nên đã bị hoại tử. Như trường hợp bệnh nhân 60 tuổi cấp cứu ở Trung tâm Nam học là một ví dụ.

Để phòng tránh tất cả những rủi ro trên đây, bác sĩ Nguyễn Thế Lương cho rằng, không có một công thức chung nào để điều trị rối loạn cương dương hay rối loạn xuất tinh… mỗi bệnh nhân có một hướng điều trị khác nhau, nhất là những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao.... Vì vậy, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc, sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, kể cả đó là thuốc tăng cường sinh lực.

Ngoài ra, việc điều trị các bệnh nam khoa hiện nay theo giới y học nhận định hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào yếu tố tâm lý, sự cảm thông, hợp tác của “nửa còn lại” là bạn tình hoặc vợ. Do đó, những năm gần đây, một số quốc gia phát triển trên thế giới đã hướng nghiên cứu khoa học cũng như điều trị rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh vào “đối tác” thay vì tập trung chữa trị cho nam giới.

Cũng nhân đây, bác sĩ Nguyễn Thế Lương khuyến cáo: Hiện nay ở Việt Nam chỉ có 3 loại thuốc chính thống được cấp phép điều trị rối loạn cương dương. Do tác dụng của thuốc là gây ức chế men PDE5, làm giãn cơ trơn, tăng lượng máu khiến “cậu nhỏ” có khả năng cương cứng nên một số người đã lợi dụng thuốc điều trị này như là thuốc “tăng cường sinh lực”. Nếu uống vào sẽ gây biến chứng, điển hình nhất là làm giãn mạch, tụt huyết áp đột ngột dãn đến tính mạng của người dùng bị đe dọa.

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức

Những tai biến do sử dụng thuốc kích dục, thuốc điều trị rối loạn cương dương không theo chỉ định của bác sĩ là rất nguy hiểm, phổ biến nhất là xơ cứng thể hang dẫn tới hoại tử dương vật, liệt dương vĩnh viễn.

Ngoài ra lạm dụng thuốc này có thể ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, suy giảm khả năng sinh sản. Trong trường hợp bị cương kéo dài sau khi sử dụng thuốc hỗ trợ tình dục, phải đi bệnh viện ngay trong vòng 12 giờ để có kết quả điều trị tốt. Còn để sau 24 giờ, việc điều trị hầu như không còn hy vọng”.

Tú Anh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.