Khí đốt là nguồn năng lượng tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Nhu cầu về khí đốt trên thế giới đang gia tăng và mức độ tiêu thụ dự kiến sẽ tăng từ 2,1% lên 3,2% vào năm 2018. Đồng thời, khả năng vận chuyển và cung cấp khí đốt cũng được nâng lên thông qua việc phát triển các mạng lưới đường ống và trạm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Đến năm 2040, dự báo khí đốt và năng lượng tái tạo sẽ chiếm phần lớn trong thị trường năng lượng thế giới, trong khi đó thị phần dầu mỏ và than đá sẽ giảm xuống.
Hiệp định Paris là một thỏa thuận trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu (UNFCCC) với các mục tiêu cam kết cắt giảm khí thải nhà kính, ngăn chặn sự nóng lên của trái đất và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, bắt đầu từ năm 2020. Hiệp định này đã được 196 đại diện các bên tham dự Hội nghị lần thứ 21 của UNFCCC tại Paris thảo luận và thông qua vào ngày 12/12/2015. Tính đến tháng 10/2017, 195 thành viên của UNFCCC đã ký kết thỏa thuận, trong đó 168 thành viên đã phê chuẩn.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Các "ông lớn" công nghệ bắt tay xây dựng tiêu chuẩn về AI
-
Làm cách nào để đăng ký ứng dụng giải trí trực tuyến nhanh nhất?
-
Nên hay không trả tiền chuộc trong các cuộc tấn công mạng?
-
Phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024
-
Vinamac Expo 2024: Cơ hội kết nối phát triển thị trường máy móc, công nghệ và sản phẩm công nghiệp