Khám phá ngôi nhà "mậu dịch bao cấp" giữa Hà Nội hôm nay

08:17 | 17/08/2012

3,807 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Với kỷ vật ghi dấu ấn của một thời kì không dễ quên đối với nhiều người, "Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37” đã tái hiện những hình ảnh này ngay giữa lòng Thủ đô.

Một quán ăn nhỏ với tấm biển hiệu “Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37” cùng hình ảnh chiếc xe đạp treo “vắt vẻo” trên bức tường. Một không gian đậm đặc chất xưa

 

Sau nhiều năm tháng sưu tập những món đồ vật thời bao cấp, được anh Nguyễn Quang Minh đã tái hiện lại không gian Hà Nội xưa tại "Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37" của mình tại số 37, Nam Tràng, Ngũ Xá, Ba Ðình, Hà Nội.

Anh Nguyễn Quang Minh chủ ‘Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37’.

 

‘Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37’ được trang trí đơn giản với nhiều kỷ vật độc đáo. Gần như toàn bộ đồ dùng của quán đều được sử dụng bằng những vật dụng thời bao cấp như bát sắt, bình tông, ca đựng nước tráng men. Không gian quán được điểm xuyết bằng một chiếc quạt tai voi, một bộ dàn âm thanh cổ, chiếc xe đạp thống nhất, những bộ tem phiếu mua hàng, những chiếc sổ gạo, một hòn gạch ghi danh để chiếm chỗ… cùng một bộ ảnh đặc biệt về những năm tháng Hà Nội xưa.

Hãy cùng PV Petrotimes chiêm ngưỡng những hình ảnh của một thời bao cấp.

Chiếc bình đông, đồng hồ…

Dép cao su được trưng bày cẩn thận trong tủ kính.

Những chiếc bàn được làm từ máy khâu cũ.

'Chiếc bàn là điện'

Những chiếc cặp lồng "Liên Xô", đèn pin, giỏ ủ trà những vật dụng nhắc nhở về một thời đã qua.

Đồng hồ, cốc đựng bút, đặc biệt viên đá xếp hàng của nhà Nghiên cứu Hán Nôm Mai Xuân Hải.

Chiếc xe đạp "phượng hoàng vĩnh cửu"

Chiếc tivi cửa lùa hiệu National từng là tài sản lớn mà chỉ có những nhà có điều kiện mới mua được.

 Chiếc cân xưa nay vẫn còn thấp thoáng bởi những người bán hàng rong.

'Bếp điện Liên Xô, quạt con cóc, bát tráng men, điện thoại quay tay'.

Phiếu mua phụ tùng xe đạp, mua pin.

Nhiều kỷ vật giá trị được tác giả sưu tầm.

Một không gian độc đáo và gợi nhớ về một thời đã qua giữa lòng Hà Nội...

Quầy giải khát 'được bày biện những đồ vật gia đình giản dị của thời xưa.

Các thực khách đang ăn bữa cơm rất thoải mái tại cửa hàng, với hình thức trả bằng tem mua hàng.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc