Khai thác dầu thô của OPEC vượt qua mức hạn ngạch 30 triệu thùng/ngày

11:14 | 08/04/2012

545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Khai thác dầu thô từ các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng lên 31,39 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2012 từ mức 31,27 triệu thùng/ngày của tháng 2/2012, theo khảo sát của Platts – nhà cung cấp thông tin kim loại và năng lượng hàng đầu trên thế giới.

Sản lượng dầu của OPEC trong tháng Ba đã vượt 1,39 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch khai thác 30 triệu thùng/ngày mà tổ chức này thiết lập từ hồi tháng 12/2011

Phân tích từ các con số đã chỉ ra rằng sản lượng khai thác dầu từ các nước Iraq, Libya và Saudi Arabia đã tăng tổng cộng 320 nghìn thùng/ngày, không chỉ đủ để bù đắp cho lượng sụt giảm 200.000 thùng dầu/ngày của Angola và Iran mà còn giúp sản lượng khai thác dầu của cả OPEC tăng lên 120 nghìn thùng/ngày so với tháng 2/2012.

Theo khảo sát của Platts, khai thác dầu của Iran đã giảm 100.000 thùng/ngày xuống còn 3,4 triệu thùng/ngày do tác động của lệnh cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ Iran của phương Tây, tuy có hiệu lực từ 1/7 nhưng đã khiến các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế từ giờ. Bên cạnh đó, mối đe dọa trừng phạt tài chính của Mỹ nhằm vào các quốc gia không cắt giảm nhập khẩu dầu củaIrancũng có tác động đến xuất khẩu dầu mỏ của nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 OPEC này.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq trong tháng 3/2012 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1980, với 2,317 triệu thùng/ngày từ mức 2,014 triệu thùng/ngày của tháng 2/2012, mang lại doanh thu hơn 8,4 tỉ USD. Hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq đã tăng mạnh một phần nhờ cảng nổi xuất dầu trên biển, mới đi vào hoạt động hồi tháng 2. Đây là một trong 5 cảng nổi xuất dầu, với công suất 850.000-900.000 thùng/ngày đang được Iraq xây dựng tại vùng Vịnh nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu.

Tại nước Bắc Phi Libya, khai thác dầu đang trên đà phục hồi mạnh mẽ và chỉ còn cách mức sản lượng trước chiến tranh 250 nghìn thùng/ngày. Trung bình, trong tháng 3/2012, khai thác dầu ở Libya là 1,35 triệu thùng/ngày, tăng 100 nghìn thùng/ngày so với tháng 2/2012.

Với cam kết sẽ duy trì sản lượng sản xuất dầu ổn cao để có thể bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào từ việc cấm vận dầu mỏ Iran trên thị trường, khai thác dầu ở nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC – Arab Saudi cũng tăng từ 9,85 triệu thùng/ngày vào tháng Hai lên 9,9 triệu thùng/ngày vào tháng Ba.

Như vậy, sản lượng dầu của OPEC trong tháng Ba đã vượt 1,39 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch khai thác 30 triệu thùng/ngày mà tổ chức này thiết lập từ hồi tháng 12/2011. Hạn ngạch này không quy định riêng với từng quốc gia thành viên.

Phương Anh (Theo Platts)