Khắc họa vẻ đẹp Thủ đô qua "Sắc màu Hà Nội"

09:47 | 02/08/2016

3,009 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 130 bức tranh khắc họa vẻ đẹp đất nước, thiên nhiên, con người Hà Nội cũng như của Việt Nam nói chung một cách gần gũi, bình dị và tinh tế đã được trưng bày tại triển lãm với chủ đề “Sắc màu Hà Nội”.
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Thu Hà Nội” của họa sĩ Nguyễn Hồng Hải

Đến với “Sắc màu Hà Nội”, người xem bắt gặp những dáng vẻ thân quen của Hà Nội. Đó là những con đường, góc phố nội đô hiện hữu trong các tác phẩm “Phố Hàng Đường”, “Phố Hoàn Kiếm”, “Phố Mã Mây”, “Phố cũ”, “Quán cà phê Cầu Gỗ”, “Đường Cổ Ngư mùa ban nở”… Qua loạt tranh về những di tích lịch sử - văn hóa cổ kính, trang nghiêm như “Chùa Một Cột”, “Đền Phù Đổng”, “Đền Và”, “Chùa Trấn Quốc”, “Cầu Long Biên”, “Chùa Thầy”… là đến cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với những ruộng đồng, sông nước, núi non trong “Làng Tó”, “Thung lũng hoa Hồ Tây”, “Phong cảnh Sài Sơn”, “Xóm chài trên sông”…

Sự phong phú, đa sắc màu của Hà Nội không chỉ in dấu trong không gian, mà còn được khắc họa trong những khoảng thời gian khác nhau, từ buổi sớm mai đến lúc chiều về, hay khi đêm xuống, cả trong các mùa, rồi trong nắng, trong mưa… Bên cạnh Hà Nội của hôm nay, còn hiện hữu một Hà Nội trong ký ức và hoài niệm. Có thể kể tới “Một thời để nhớ” của Lê Đức Lai, “Hà Nội xưa” của Hoàng Kim Tiến, “Cây đa nhà bò” của Bùi Vi Hoài…

khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Mùa xuân bên Hồ Gươm” của họa sĩ Định Văn Thảo

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, họa sĩ Phạm Kim Bình đánh giá: Triển lãm đã thể hiện được sự đa dạng cả về phong cách, bút pháp cũng như chất liệu thể hiện, bao gồm sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, bột màu và giấy dó. Phần lớn các tác phẩm là những bức tranh phong cảnh, hoặc lấy phong cảnh làm nền để thể hiện cuộc sống sinh hoạt của Hà Nội. Triển lãm có sự "hòa cọ" của các họa sĩ lão thành như Đinh Lực, Nguyễn Phú Kim, Nguyễn Huy Vân… và các họa sĩ mới ra trường như Chu Minh Nguyệt, Phạm Trường Quân, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Khắc Thắng…

Bên cạnh sáng tác của các họa sĩ Hà Nội, tại đây còn có 10 tác phẩm của các họa sĩ thuộc Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một bút pháp, một phong cách sáng tác, nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng và tình yêu với mảnh đất Hà thành của giới họa sĩ, để làm nên “một cuộc hội tụ nghệ thuật hội họa đầy sức sống cho Thủ đô” - như họa sĩ Phạm Kim Bình chia sẻ.

Triển lãm “Sắc màu Hà Nội” sẽ diễn ra đến ngày 11/8/2016 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Một góc Hà Nội” họa sĩ Nguyễn Bá Thi
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Phong cảnh Đền Và Sơn Tây” họa sĩ Nguyễn Dân Quốc
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
“Hội chùa Thầy” họa sĩ Ngô văn Trịnh
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Phố Mã Mây” họa sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Phố Chợ gạo” của họa sĩ Bùi Trung Hà
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
“Quán cà phê trên phố Cầu Gỗ” của Phạm Hoàng Phương
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Xóm chài trên sông” họa sĩ Lý Thu Hà
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Thăng Long xưa” họa sĩ Dương Đình Trọng
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Bên dòng sông Tô Lịch” của Bùi Trang Nghi
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám” họa sĩ Phạm Ngọc Doanh
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Một thời để nhớ” họa sĩ Lê Đức Lai
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Tác phẩm “Vì tương lai tuổi thơ” họa sĩ Nguyễn Minh Kí
khac hoa ve dep thu do qua sac mau ha noi
Du khách tham quan triển lãm

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.