Kết thúc ABG 5, Việt Nam 'vô đối' trên bảng tổng sắp huy chương

03:55 | 03/10/2016

452 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/10 là ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5). Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam bỏ xa các đoàn khác về số lượng huy chương, vững vàng đứng nhất toàn đoàn.

Chiếc HCV cuối cùng đoàn Việt Nam giành được tại đại hội là của môn bóng ném nữ. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Trung Quốc tại trận chung kết. Hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 20-13, sang hiệp thi đấu thứ 2, với ưu thế về thể lực, đội tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 18-16. Trong loạt ném luân lưu, đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 8-6.

Trước đó, ở môn võ cổ truyền, đoàn Việt Nam cũng đã giành được 5 HCV, 6 HCB trong tổng số 11 hạng cân tham dự. Cặp VĐV Lê Thị Thương và Mai Thị Kim Thủy cũng đã giành thêm HCV ở nội dung Song luyện kiếm nữ.

ket thuc abg 5 viet nam vo doi tren bang tong sap

Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn đứng thứ 2 là Thái Lan.

Kết thúc ABG 5, đoàn Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ; bỏ xa đoàn Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 36 HCV, 24 HCB và 30 HCĐ. Đoàn Trung Quốc đứng thứ 3, đoàn Iran đứng thứ 4 chung cuộc.

ABG 5 khai mạc vào ngày 24/9. Đại hội có 3.100 VĐV tranh tài ở 14 môn thi đấu với 22 phân môn để giành 172 bộ huy chương. Lễ bế mạc sẽ được diễn ra vào 20h ngày 3/10.

Thanh Hiếu