Kẻ bạo hành với người yêu bị phạt tù

11:09 | 26/03/2011

528 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thắng đánh bạn gái đến ngất xỉu, té nước vào mặt rồi lại tiếp tục "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Ngày 25/3 do hành hung khiến người yêu bị hội chứng suy nhược sau chấn thương sọ não và bị thương tật 25%, Trần Xuân Thắng (22 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã bị tòa phúc thẩm TAND Hà Nội kết tội cố ý gây thương tích.

Nhận định hành của Thắng có tính chất côn đồ, gây thương tích nặng cho nạn nhân HĐXX đã tăng hình phạt với bị cáo thêm 15 tháng tù (từ 9 lên 24 tháng) theo kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Bản án phúc thẩm xác định, tối một ngày tháng 8/2010, chị Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, huyện Thạch Thất) đứng nói chuyện với cô bạn cùng thôn thì thấy người yêu là Thắng đi ngang qua. Thủy gọi lại bảo bạn trai chở về nhà.

Tại nhà Thắng, đôi tình nhân xảy ra to tiếng. Thắng nhiều lần tát Thủy khiến cô bị choáng ngã ra sân. Chưa dừng tay, anh ta xông đến tiếp tục đánh… Khi người yêu bất tỉnh, Thắng đã hắt nước vào mặt. Chị Thủy tỉnh, hai người tiếp tục cãi nhau. Cầm chiếc điều cày, Thắng lại xông vào hành hung và hắt nước…

Sau trận đòn của người yêu, cô gái 21 tuổi được xác định bị tổn thương nhiều vùng trên cơ thể, bị hội chứng suy nhược sau chấn thương sọ não…. Nạn nhân phải chịu tỷ lệ thương tật 25%.

Theo VNE