KBC: Doanh thu tăng nhưng nợ vẫn tăng

17:00 | 15/08/2013

676 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù tình hình kinh doanh của Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) - Công ty "ruột" của ông Đặng Thành Tâm - trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tổng nợ phải trả của KBC vẫn tăng so với đầu năm.

>>> Vì sao siêu dự án 6,7 tỉ USD của Tập đoàn Tân Tạo bị kiến nghị thu hồi?

Ông Đặng Thành Tâm sẽ không dễ để đưa KBC thoát cảnh nợ nần.

KBC vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 và với những thông tin được công bố trong bản báo cáo này thì những khó khăn, thách thức mà KBC phải đối diện vẫn rất lớn.

Theo đó, doanh thu thuần của KBC đã tăng mạnh lên tới 151,8 tỉ đồng trong quý II/2013 so với 27,33 tỉ đồng cùng kỳ 2012 (tăng 453%). Lãi gộp của KBC cũng có chuyển biến mạnh mẽ từ mức âm 32,43 tỉ đồng của quý II/2012 lên gần 65 tỉ đồng trong quý III/2013.

Mặc dù tình hình kinh doanh có những dấu hiệu khởi sắc nhưng tính chung, lợi nhuận ròng sau thuế 6 tháng của KBC vẫn âm gần 40 tỉ đồng, giảm khoảng 60 tỉ so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính của KBC thì chuyển biến này lại đến từ các chính sách thuế ưu đãi của Chính phủ áp dụng triển khai thời gian vừa qua.

Cũng theo bản báo cáo này, nợ phải trả của KBC tính đến 30/6/2013 là 7.159 tỉ đồng, tăng 215 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2012.

Trong phần giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2013, KBC cho biết: Nguyên nhân là do công ty được hưởng lợi từ việc áp dụng những thay đổi trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất và cách tính thuế đối với hoạt động kinh doanh khu công nghiệp.

Trước đó, trong nhiều lần trả lời báo chí về tình hình nợ nần của những công ty mà gia đình mình đang nắm giữ, ông Đặng Thành Tâm cũng như chị gái mình là bà Đặng Thị Hoàng Yến đều lên tiếng khẳng định là không đáng lo. Thậm chí, một phép tính đã được ông Tâm đưa ra hồi tháng 4/2012 rằng khoản nợ 10.000 tỉ đồng mà những công ty gia đình ông đang nắm chỉ bằng 1/2 tổng tài sản các công ty này nên vẫn trong diện an toàn.

Tại thời điểm đó, tuy vẫn biết tiềm lực tài chính của gia đình ông Tâm không phải hạng vừa nhưng trong bối cảnh kinh tế đang trải qua giai đoạn khó khăn thì chuyện ông bảo không đáng lo với khoản nợ 10.000 tỉ thì chẳng mấy người tin. Và thực tế diễn biến tình hình kinh doanh của các công ty mà gia đình ông đang nắm giữ đã cho thấy, hoài nghi này chẳng sai chút nào.

Cách đây không lâu, Dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương do Công ty Cổ phần năng lượng Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo - ITA) cũng bị UBND tỉnh Kiên Giang "tuýt còi" vì chậm thi công, triển khai thực hiện dự án.

Thanh Ngọc