Kazakhstan gia hạn cấm xuất sản phẩm dầu mỏ

00:00 | 01/05/2011

332 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/4, Thủ tướng Kazakhstan, ông Karim Masimov đã ký nghị định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu một loạt sản phẩm dầu mỏ tới ngày 1/7, kéo dài hai tháng so với kế hoạch trước đó.

Lệnh cấm trên đã được Kazakhstan áp dụng trong một năm qua, từ ngày từ 1/5/2010 đến ngày 1/5/2011, với mục đích không để giá xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác tăng tại thị trường trong nước.

Thủ tướng Masimov đã chỉ thị cho Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Kazakhstan thông báo cho hai nước khác tham gia Liên minh Hải quan gồm Nga và Belarus về quyết định trên, đồng thời đề nghị Mátxcơva và Minsk cũng thông qua biện pháp cấm tương tự.

Trước đó, ngày 28/4, Chính phủ Nga cũng đã ra lệnh ngừng xuất khẩu xăng trong tháng 5 tới.

Theo Vietnam+