Jordani: Nhà văn bị giết ngay trước tòa án

21:17 | 25/09/2016

898 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay, nhà văn Nahed Hattar, người Jordani, đã bị giết ngay khi ông bước ra khỏi phòng xử án ở Amman, nơi ông vừa buộc tội đăng tải một bức biếm họa nói xấu đạo Hồi, theo hãng thông tấn Petra.
tin nhap 20160925211552
Hiện trường vụ giết hại nhà văn Nahed Hattar

Nahed Hattar, 56 tuổi, bị bắn 3 viên đạn vào đầu ngay tại cổng của tòa án Abdali ở thủ đô Jordani. Theo AFP, kẻ ám sát là một người đàn ông đã bị bắt giữ.

Nhà văn Nahed Hattar, theo đạo Thiên Chúa Giáo, đã bị bắt hôm 13/8 vì đăng tải lên tài khoản Facebook của mình một bức biếm họa nói xấu Tổ chức khủng bố IS.

Sau khi nhận được báo cáo về bức biếm họa trên, Thủ tướng Jordani, Hani al-Malki đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ Salam Hammad triệu tập nhà văn Nahed Hattar tới để xét hỏi đồng thời truy cứu ông vì tội kích động thù hận tôn giáo và báng bổ đạo Hồi”. Ông Nahed Hattar biện hộ rằng ông không có ý báng bổ đạo Hồi mà chỉ muốn lên án bọn khủng bố. Đầu tháng 9 vừa qua, ông được cho tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân.

Jordani là một thành viên tích cực trong liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức IS ở Syria và Iraq.

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc