Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 28/2/2017

Iraq lên kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi

20:24 | 28/02/2017

164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thông tin từ Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar al-Luaibi cho biết quốc gia này đang lên kế hoạch khởi động chương trình tìm kiếm thăm dò ngoài khơi nhằm đánh giá tiềm năng và gia tăng trữ lượng dầu khí.
iraq len ke hoach tham do dau khi ngoai khoi

Tuần trước, Iraq công bố trữ lượng dầu khí đã tăng lên mức 153 tỷ thùng dầu so với ước tính trước đó là 143 tỷ thùng. Trong những năm gần đây, với sự hợp tác từ các công ty dầu khí nước ngoài, Iraq đã tăng cường sản lượng khai thác để trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, sau Ả rập Xê Út.

Cuối tháng 11 vừa qua, Iraq cũng đã đồng ý sẽ tham gia thỏa thuận của OPEC về việc cắt giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu nhằm đẩy giá dầu lên.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam