Iran sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu...
Tổng thống Iran Hassan Rohani |
Vào tối 8/5, Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran, Hassan Rohani, tuyên bố rằng Tehran sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ngay cả khi không có Mỹ.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Hassan Rohani cho rằng lãnh đạo Mỹ đã có thành tích dày đặc trong việc phá hủy các thỏa thuận quốc tế, và nói thêm: "Tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Ngoại giao đàm phán với các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga trong những tuần tới. Nếu có sự hợp tác của các quốc gia trên và lợi ích của người Iran được đảm bảo thì thỏa thuận năm 2015 vẫn sẽ được duy trì".
"Chúng tôi đã nói và liên tục khẳng định trong 40 năm qua [...] rằng Iran luôn tôn trọng các cam kết của mình và rằng Mỹ không bao giờ làm điều tương tự". Tổng thống Iran tuyên bố và lên án một "cuộc chiến tâm lý" do Washington tiến hành nhắm vào Iran.
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với 6 cường quốc (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) vào năm 2015 với tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), sau 15 năm đàm phán ngoại giao. Ông Trump từng phê phán JCPOA từ trước khi đắc cử, cho rằng đó là "thỏa thuận tồi tệ chưa từng có" và hứa xé bỏ nó trong ngày đầu nắm quyền.
Ngoài Mỹ, hai quốc gia Trung Đông là Israel và Arập Xêút đã ủng hộ quyết định trên. Trong khi đó Nga, Trung Quốc, châu Âu đều phản đối tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Trump.
Từ khi lên nắm quyền đến nay, ông Trump đã rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế được chính quyền tiền nhiệm Barack Obama ký, trong đó phải để đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, hiệp định này hiện do Nhật Bản dẫn đầu đã hồi sinh mạnh mẽ bất chấp sự rút lui của Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
-
Nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân, châu Âu đang tự cứu lấy mình
-
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, chờ đợi tin tức về thỏa thuận hạt nhân Iran
-
EU đưa ra văn bản “cuối cùng” để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015
-
Phân tích: Thỏa thuận 40 tỷ đô-la giữa Nga và Iran
-
Brent giữ giá trên 100 USD/thùng trong sự giằng co giữa nguồn cung thắt chặt và lo ngại suy thoái
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3