Iran sẽ không đóng băng khai thác dầu
Một cơ sở dầu khí của Iran |
Theo các chuyên gia Mỹ, Iran sẽ không tham gia đóng băng khai thác vì làm như vậy là đi ngược lại lợi ích của mình.
Hôm thứ Hai, Nga và Arập Xê út đã thỏa thuận hợp tác song phương hoặc phối hợp hành động với các nhà sản xuất dầu lớn khác để duy trì sự ổn định trên thị trường dầu. Tehran, theo tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đã phản ứng tích cực với những thông tin này và tuyên bố rằng sẽ "hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào nhằm bình ổn giá dầu, nếu biện pháp đó được đi liền với sự phân bổ công bằng về hạn ngạch sản xuất". Tuy nhiên, Tehran không từ bỏ quan điểm trước đó của mình, cho rằng Iran không thể đóng băng sản xuất nếu ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ của nước mình chưa quay trở lại mức 4 triệu thùng dầu mỗi ngày như thời kỳ trước cấm vận.
Cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, giám đốc điều hành của nhóm sáng kiến về năng lượng tại Đại học Rice, Charles McConnell tin rằng Iran, bằng cách đưa tín hiệu mâu thuẫn như vậy vào thị trường, là muốn giữ cho mình "một không gian dễ bề cơ động", bởi vì việc ủng hộ một thỏa thuận như vậy không đáp ứng nhu cầu riêng của Iran là phục hồi ngành công nghiệp sản xuất dầu ngang mức trước thời cấm vận.
Mặt khác, "Liên minh Nga và Arập Xê út trong tương lai có thể trở nên mạnh hơn so với OPEC, vì đó là hai nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Mỹ chỉ đứng thứ ba", giám đốc điều hành của Hiệp hội kinh doanh dầu khí Mỹ, phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Fearn Oil Inc, Michael Moore cho biết.
Do đó, bằng cách thể hiện sự hỗ trợ về mặt hình thức mà không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nghĩa vụ, Tehran đã sử dụng "chiến thuật chính trị điển hình", McConnell kết luận.
Thiện Tâm
RIA Novosti
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Bài 2: Hệ thống truyền tải điện vươn xa với công nghệ hiện đại
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước