Iran mời Mỹ đầu tư vào dầu khí
Một đường ống dẫn dầu được Iran và Pakistan cùng xây dựng |
Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước IRNA tại Tehran ngày 17/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói: "Nếu họ muốn, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về việc khai thác các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt".
Theo ông Bijan Zanganeh, từ khi Iran được cộng đồng quốc tế dỡ bỏ lệnh cấm vận đến nay, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đua nhau vào tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chính điều này làm Tổng thống Mỹ không vui và tìm cách xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân đã được chính quyền Tổng thống Obama ký với 5 cường quốc khác trên thế giới.
Tổng thống Trump đang cố đưa Iran trở lại danh sách cấm vận để hạn chế nguồn cung dầu của nước này ra thị trường thế giới, trong khi các công ty châu Âu liên tiếp yêu cầu Chính phủ bảo vệ những khoản đầu tư của họ tại Iran. Châu Âu đang lên kế hoạch khẩn cấp để bảo vệ các công ty như Airbus, Total, Siemens hay Peugeot. Họ đã ký nhiều hợp đồng khổng lồ với Iran, từ sau khi các lệnh trừng phạt lên nước này bị gỡ bỏ vào tháng 1/2016.
Theo AFP, kể từ đầu năm ngoái, nhiều thỏa thuận lớn đã được ký kết giữa Iran với các công ty hàng đầu thế giới, như Total (4,8 tỷ USD), Boeing (20 tỷ USD), Airbus (25 tỷ bảng) và Peugeot (0,4 triệu euro). Iran còn đang đàm phán thỏa thuận 600 triệu USD với Hemla và một hợp đồng nhiều tỷ USD với Shell.
Nh.Thạch
AFP
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí