Iran lập kỷ lục xuất khẩu dầu
Theo giới quan sát, đó là mức cao kỷ lục mới kể từ sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Tehran được gỡ bỏ vào năm 2016, đồng thời đó cũng là câu trả lời nhằm đáp trả những đe dọa trừng phạt mới của Mỹ.
Theo báo cáo chi tiết, Iran đã xuất khẩu 2,4 triệu thùng dầu và 300 nghìn thùng khí ngưng tụ mỗi ngày trong tháng 5 vừa qua.
Trước đó, trong tháng 4, xuất khẩu dầu của Iran cũng đã đạt đến 2,6 tỷ thùng mỗi ngày.
Theo công ty dầu khí Petro-Logistics của Geneva, người mua dầu Iran không có lý do gì để khiến Iran, nhà sản xuất lớn thứ 3 của OPEC phải giảm sản lượng.
Phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ Iran, ít nhất 1,8 triệu thùng/ngày, là dành cho các khách hàng châu Á.
Phần còn lại chủ yếu là dành cho thị trường châu Âu, và lượng hàng này được các nhà phân tích cũng như thương nhân đánh giá là rất dễ bị tổn thương trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran B. Zangane đã bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận về mua bán dầu với châu Âu sẽ truyền cảm hứng cho những khách hàng tiềm năng khác của dầu Iran.
Iran đang tích cực tăng cường sản xuất dầu vào giai đoạn ngay trước khi Mỹ có thể ban hành lệnh cấm vận.
Vì vậy, vào ngày 29/5/2018, chính phủ Iran đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng tại 29 mỏ dầu trên toàn quốc.
Cũng trong tháng 5/2018, Iran bắt đầu sản xuất dầu siêu nặng với trọng số API là 20 từ các mỏ ở vùng bờ Tây sông Karun.
Bá Thủy
RT
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô