Indonesia và Nga hướng tới tăng cường hợp tác quốc phòng

15:19 | 21/09/2011

266 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nga đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia trong bối cảnh nước này đang soạn thảo kế hoạch thành lập một liên doanh sản xuất vũ khí và xe quân sự với các ngành công nghiệp quốc phòng do nhà nước quản lý của Indonesia.

Đại sứ Nga tại Indonesia Alexander Ivanov ngày 20/9 cho hay: “Chúng tôi đang thương lượng với PT Pindad để chuẩn bị ký Bản ghi nhớ trong việc cùng sản xuất vũ khí”. PT Pindad là nhà sản xuất vũ khí của Indonesia, do quân đội nước này quản lý.

Ông Alexander được báo chí Indonesia dẫn lời cho biết thông qua việc cùng hợp tác sản xuất vũ khí và trang thiết bị quốc phòng cũng như các ngành công nghiệp chiến lược khác, việc chuyển giao công nghệ của Nga cho Indonesia có thể được nối lại vì Jarkarta từ lâu đã là nước bạn bè của Nga mà trong thời gian trước đây cũng sử dụng rất nhiều công nghệ của Nga.

Với những mẫu máy bay chiến đấu và máy bay ném bom mới nhất mua của Nga, Indonesia đã có một phi đội máy bay hiện đại nhất vào thời điểm này.

Vân ChiTHX