Hung thủ giết nữ chủ quán cà phê là nhân viên cũ

09:06 | 10/01/2016

1,801 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết, đã bắt được hai đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê "Like" để cướp tài sản.
bat 2 sat thu giet nu chu quan ca phe trong demNữ chủ quán cà phê bị sát hại trong đêm

Khoảng 23h ngày 6/1, chị Ngô Thị Hương - chủ quán cà phê Like đóng cửa quán để về nhà tại khu tập thể Hào Nam (phường phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Khi đến tầng ba của khu nhà, chị Hương bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao uy hiếp, tấn công rồi cướp túi xách.

Quá trình giằng co, chị Hương bị đối tượng đâm trọng thương. Sau khi cướp túi xách bên trong có 2 điện thoại Iphone và hơn 10 triệu đồng, kẻ gây án bỏ trốn.

bat 2 sat thu giet nu chu quan ca phe trong dem
Hiện trường nơi chị Hương bị sát hại.

Sau đó chị Hương vẫn cố chạy lên nhà báo tin cho người thân. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng đã nạn nhân không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC45 và Công an quận Đống Đa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát làm rõ 2 đối tượng gây án gồm Hoàng Văn Kính (30 tuổi, ở xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và Ma Văn Chiến (20 tuổi, ở xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, Chiến khai từng là nhân viên quán cà phê Like. Do cần tiền tiêu xài nên hắn và Kính lên kế hoạch đi cướp tài sản của chủ cũ.

Chúng mua 2 con dao nhọn làm hung khí gây án. Sau đó, chúng lang thang tại khu vực đầu ngõ 32A đường Hào Nam để tăm tia, rình rập chờ đến lúc chị Hường chuẩn bị đóng cửa quán về nhà sẽ ra tay. 

Đến 23h cùng ngày, chúng lẻn lên cầu thang nhà G1 khu tập thể Hào Nam chờ chị Hường về và sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Thiên Minh