Hội chợ sách cũ tháng 12: Cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

07:08 | 17/12/2017

565 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức "Hội sách cũ Hà Nội tháng 12" tại sân Hồ Văn thuộc Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội từ ngày 15-18/12, trong đó trưng bày, bán một số cuốn sách viết về lịch sử hào hùng của dân tộc ta.
hoi cho sach cu thang 12 cau noi giua qua khu va hien tai

Đây là hoạt động của 8 đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội: Sách cũ giá rẻ, Nhà sách Triệu Hải, Sách cũ Kim Mã, Sách cũ Quận Hai Bà Trưng, Sách cũ Phúc Cương, Nhà sách Thái Hà, Sách cũ Bạch Mai, Sách cũ Duy Minh.

Trong không khí cả nước chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội chợ sách cũ Hà Nội tổ chức trưng bày sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

hoi cho sach cu thang 12 cau noi giua qua khu va hien tai

Cụ thể, một số đầu sách được trưng bày như: Từ nhân dân mà ra (1964), Mấy vấn đề đường lối quân sự của Đảng (1970), Những năm tháng không thể nào quên (1972), Những chặng đường lịch sử, Chiến đấu trong vòng vây (1995), Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1979), Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng (2000).

hoi cho sach cu thang 12 cau noi giua qua khu va hien tai

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 12 mang đến cho độc giả nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích cùng hàng vạn đầu sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên, truyện tranh…

Mỗi cuốn sách có những mức giá khác nhau, chỉ từ 5.000 đồng trở lên, giảm giá từ 35-50%. Tại hội chợ, nhiều đầu sách quý, hiếm có giá trị cao cũng được bày, bán nhằm phục vụ cho quý độc giả.

Phan Linh