Hội CCB Tập đoàn hỗ trợ Ban liên lạc Tiểu đoàn Đặc công nước 471

20:46 | 03/07/2015

1,355 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhận món quà giàu ý nghĩa nhân văn này, ông Lê Sĩ Tưng (Trưởng Ban liên lạc) đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội CCB PVN; Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Đoàn đến tận nhà riêng ông Lê Sĩ Tưng tặng 20 triệu giúp các CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn công tác trao số tiền 20 triệu đồng cho ông Lê Sĩ Tưng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại miền Trung, sáng ngày 3/7, đoàn công tác gồm đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB PVN; đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên BCH Hội CCB PVN; và đại diện Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đến nhà riêng ông Lê Sĩ Tưng, Trưởng ban Liên lạc Tiểu đoàn Đặc công nước 471 (Quân khu 5), tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng để trao 20 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp Ban liên lạc Tiểu đoàn Đặc công nước 471 hoạt động và giúp đỡ các đồng chí cựu chiến binh của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận món quà giàu ý nghĩa nhân văn này, ông Lê Sĩ Tưng đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội CCB PVN; Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ông hứa sẽ cùng các thành viên trong Ban liên lạc chuyển món quà này đến tận tay các đồng chí CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Tiểu đoàn Đặc công nước 471 được thành lập tại Trà Bồng (Quảng Ngãi), trong những năm chiến tranh chống Mỹ; sau đó tiểu đoàn được chuyển ra hoạt động ở cánh Bắc Hòa Vang, thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà, làm nhiệm vụ tác chiến các mục tiêu cố định của Mỹ-Ngụy tại bán đảo Sơn Trà, cảng Tiên Sa, kho xăng Liên Chiểu, sân bay Đà Nẵng, sân bay nước mặn và hệ thống cầu trên Quốc lộ 1… Sau giải phóng Đà Nẵng, đơn vị tham gia giải phóng Trường Sa.

Đại đa số cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn sau giải phóng được phục viên về lại quê hương, nhiều đồng chí bị nhiễm chất độc da cam; bị thương trong chiến đấu, chưa được giải quyết chế độ chính sách, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các đồng chí được nhận món quà vào đúng dịp Ngày Thương binh, Liệt sĩ vô cùng ý nghĩa

Đây là khoản kinh phí thuộc Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB PVN do chính các CCB PVN đóng góp. Được biết, trong dịp này, Hội CCB PVN trích kinh phí gần 700 triệu đồng để giúp các CCB có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Đặng Trung Hội

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status