Hồ Quỳnh Hương: "Nhạc sĩ An Thuyên là người thầy đầu tiên của tôi"

12:05 | 28/07/2015

2,797 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong liveshow Bài hát Việt tháng 7 sắp tới, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng Ngọc Anh, Ngọc Khuê sẽ thể hiện những sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên để tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa, đáng kính của nền âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng theo học hơn 10 năm tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Vào năm 2013, giọng ca “Có nhau trọn đời” đã tốt nghiệp đại học hệ thanh nhạc chuyên nghiệp của trường với thành tích thủ khoa.

Trong thời gian đầu Hồ Quỳnh Hương học tại trường, khi đó, nhạc sĩ An Thuyên làm Hiệu trưởng. Chị chia sẻ rằng, nhạc sĩ chính là người thầy đầu tiên đã định hướng cho mình đến với con đường nghệ thuật.

Hồ Quỳnh Hương:
Cố nhạc sĩ An Thuyên

Hồ Quỳnh Hương nói: "Tôi trân quý những lời dạy dỗ của thầy và biết ơn thầy sâu sắc. Sự ra đi của thầy là một mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Lần này tham gia chương trình Bài hát Việt, tôi sẽ thể hiện một sáng tác của thầy có tên Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Đây là ca khúc tôi rất thích, thích ở giai điệu và cả ca từ ý nghĩa".

Hồ Quỳnh Hương:
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Cùng khóa với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khi đó là nữ ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh bộc bạch chân thành rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi đỗ vào trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Thời gian này, nhạc sĩ An Thuyên đang làm Hiệu trưởng và chính thầy là người đã truyền lửa cho chị đến với đam mê và vững tin với nghề.

Hồ Quỳnh Hương:
Ca sĩ Ngọc Anh

Ngọc Anh còn cho biết: "Tôi và nhạc sĩ An Thuyên cũng dự định kết hợp cùng nhau trong một số dự án âm nhạc sắp tới, nhưng không ngờ thầy lại ra đi đột ngột như vậy. Cả cuộc đời thầy luôn ấp ủ dự tính đào tạo thật nhiều nhân tài để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Tham gia Bài hát Việt lần này, tôi thực sự rất vinh hạnh, bởi được hát ca khúc do thầy sáng tác là niềm hạnh phúc của tôi”.

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên
​Các nhạc sĩ viết nhạc thiếu nhi đi đâu? ​Các nhạc sĩ viết nhạc thiếu nhi đi đâu?
Bàng hoàng khi nhạc sĩ An Thuyên từ biệt cõi trần Bàng hoàng khi nhạc sĩ An Thuyên từ biệt cõi trần
Nền âm nhạc Việt vĩnh biệt những cây đại thụ Nền âm nhạc Việt vĩnh biệt những cây đại thụ

BTC chương trình Bài hát Việt tháng 7 cho biết trong chương trình, các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh và Ngọc Khuê sẽ lần lượt thể hiện những sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên để tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa, đáng kính của nền âm nhạc Việt Nam.

Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ, ngày 31/7 trên kênh VTV6.

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5. Nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc Ca dao em và tôi, Em chọn lối này, Huế thương, Hà Nội tình yêu tôi hay Biển và em...

Ông từng đoạt nhiều giải thưởng: Giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 cho bài Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bài Chín bậc tình yêu (1992).

PV

Năng lượng Mới