Hình ảnh từ buổi khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long

13:30 | 17/06/2013

2,842 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
10h30 phút sáng 17/6, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long. Về thực chất, đây là trụ sở mà ông Khai chiếm dụng trái phép của Tập đoàn Bảo Sơn ở số 10 Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Ông Khai không có mặt trong buổi khám xét sáng nay. Chứng kiến buổi khám xét sáng nay về phía Bảo Long có  ông Nguyễn Hữu Trường (con trai ông Khai), ông Nguyễn Hữu Minh (em trai ông Nguyễn Hữu Khai),  và ông Nguyễn Vĩnh Hảo (trợ lý của ông Nguyễn Hữu Khai).

Mặc dù đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn những trên thực tế, Bảo Long đang chiếm giữ trái phép, kiểm soát trụ sở này.

Đại điện Bảo Long chứng kiến các cán bộ công an thực hiện việc khám xét

Cơ quan công an phát hiện ra một số vũ khí trong trụ sở

Két sắt của ông Khai được khóa chặt và không ai biết mã khóa. Tổ công tác dưới sự chứng kiến của người nhà ông Khai đã phải thuê thợ phá két đến.

Tuy nhiên, két sắt này hoàn toàn trống không, có lẽ ông Khai đã thu dọn từ trước đó.

Việc khám xét được thực hiện tỷ mỉ và cẩn trọng

Phòng tiếp khách của ông Nguyễn Hữu Khai.

Biên bản được lập có chữ ký của đại điện cơ quan công an, của gia đình ông Nguyễn Hữu Khai, đại điện Bảo Long và được thông báo rõ ràng sau buổi khám xét

 

Lê Văn Lĩnh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc