Hải quan Nhật bắt giữ một lô vàng lậu
Giá trị của lô vàng này là khoảng 500 triệu yên (khoảng 4,5 triệu USD). Theo luật pháp Nhật Bản, việc nhập khẩu vàng vào nước này phải đóng thuế tiêu thụ 8% so với giá vàng trong nước. Số tiền thuế này sẽ được đóng khi diễn ra giao dịch mua bán vàng (nếu số vàng đó được khai báo minh bạch tại hải quan cửa khẩu). Nếu 110 kg vàng nói trên (không được khai báo) qua cửa khẩu trót lọt thì nhà nước sẽ thất thu khoảng 400.000 USD tiền thuế.
Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ buôn lậu vàng này được thực hiện với sự tham gia của băng nhóm tội phạm yakuza.
Vào tháng Giêng năm nay, cảnh sát Osaka đã bắt giữ một lô hàng lớn gồm nhiều vàng và đồ trang sức - 130 kg vàng và 586 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, mà những kẻ buôn lậu đã đưa ra khỏi Hồng Kông dưới vỏ bọc xà phòng. Cảnh sát bắt giữ 10 người sau đó. Tổng giá trị tài sản lên tới khoảng 1 tỷ yên (8,5 triệu USD). Bọn tội phạm đã mang 12 hộp trong đó một mảnh xà phòng và mỹ phẩm giấu các thanh vàng và đồng hồ bên trong. Hải quan sân bay Kansai đã đẻ ý khi nhìn thấy bọn buôn lậu khệ nệ khiêng bê thùng hàng với nỗ lực lớn hơn nhiều so với việc bê thùng hàng xà phòng thông thường. Cảnh sát nghi ngờ rằng các kênh cho việc vận chuyển vàng và đồng hồ từ Hồng Kông hoạt động trong khoảng 5 năm qua.
Thiện Tâm
Theo TASS
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí