Hải Phòng: Tìm ra thủ phạm vụ cướp giật trên cầu Bính

09:22 | 31/05/2016

1,945 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, cơ quan này đã tìm ra thủ phạm của vụ cướp tài sản trên cầu Bính, đồng thời thu hồi được một số tang vật.  

hai phong da tim ra thu pham vu cuop giat tren cau binh

Bí thư Đinh La Thăng: Không thể để người dân phải sợ cướp giật

Chiều 14/5, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử ĐBQH tại huyện Hóc Môn (TP HCM). 

Trước đó, vào 15h30 ngày 28/4 Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo tại khu vực gần đỉnh cầu Bính xảy ra vụ cướp giật do 2 đối tượng đi trên một xe máy gây ra, nạn nhân là hai vợ chồng anh Lưu Anh Dũng, 41 tuổi và chị Trần Thị Ngọc Mỹ (ĐKTT phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Hậu quả của vụ cướp giật khiến chị Mỹ ngã mạnh xuống đường phải đi cấp cứu. Tài sản bị mất gồm ĐT iPhone 5S, 2 nhẫn vàng mặt đá, hơn 10 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ATM, 1 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 đăng ký xe máy SH.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Trong quá trình điều tra Công an huyện được một người dân điều khiển xe ô tô có gắn camera hành trình cung cấp đoạn video ghi lại hình ảnh diễn biến vụ việc. Từ nguồn tin này, Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy tìm hung thủ, biết bị bại lộ 1 đối tượng đã đến Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Hải Phòng đầu thú là Bùi Quang Phúc, 21 tuổi (ĐKTT tổ 41, cụm 7 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

hai phong da tim ra thu pham vu cuop giat tren cau binh
Hai đối tượng Bùi Xuân Phúc và Trần Xuân Thanh

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã khai nhận chiều 28/4, Phúc đi xe máy BKS:15B1-818 chở Trần Xuân Thanh, 24 tuổi, ở cùng phường Đông Khê, chạy lòng vòng tìm “con mồi” để cướp giật. Đến khu vực Thượng Lý chúng phát hiện 2 vợ chồng đi xe máy, chị vợ có túi xách đeo hớ hênh nên bám theo, đến cầu Bính thì áp sát để Thanh giật túi xách, sau đó bỏ chạy về hướng cầu Kiền, đến Quốc lộ 5.

Căn cứ lời khai của Phúc, Công an huyện Thủy Nguyên xác minh, truy tìm thu hồi được chiếc điện thoại và xe máy là phương tiện gây án. Đồng thời làm rõ thân nhân đối tượng Trần Xuân Thanh (đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản).

Ngày 29/5, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can tạm giam Bùi Xuân Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý.

Gia đình Trần Xuân Thanh hoặc người dân nào phát hiện Thanh ở đâu đề nghị vận động Thanh ra đầu thú hoặc báo cho cơ quan Công an theo số ĐT: 0313.873492.

Tiểu Bảo

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc