Hà Nội:

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán bia

07:00 | 14/07/2015

2,183 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tranh giành lượt hát karaoke, hai nhóm thanh niên đã hỗn chiến tại quán bia khiến hai người bị tổn thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hỗn chiến như phim kiếm hiệp từ lời bình luận trên Facebook

Hỗn chiến như phim kiếm hiệp từ lời bình luận trên Facebook

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên Facebook, các đối tượng đã hẹn nhau quyết chiến ngoài đời thật dẫn đến những cái chết thê thảm.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ
Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến xảy ra ngày 26/6 tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trần Văn Dũng, Trần Văn Dụng (hai anh em, cùng SN 1990), ở thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, Sóc Sơn; Trần Văn Long (tức Lương, SN 1988), ở thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú và Nguyễn Văn Linh (SN 1989), ở thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, Sóc Sơn.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h30 ngày 26/6, Dụng cùng Linh, Long nhận lời mời của bạn đến uống bia tại một quán quen ở thôn Xuân Đồng (xã Tân Minh).

Tại đây, nhóm của Dụng gặp một nhóm thanh niên khác gồm Nguyễn Minh Tuấn, Phan Văn Đông, Đàm Đình Quảng (cùng SN 1984, cùng trú tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn).

Quá trình ngồi uống bia tại quán, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát do tranh giành lượt hát karaoke. Sau đó, hai nhóm thanh niên chạy ra ngoài tìm gạch đá xử lý nhau.

Nguyễn Minh Tuấn bị ném gạch, gây thương tích ở đầu. Về phía nhóm của Linh, khi bị đuổi đánh Linh gọi điện cho Trần Văn Dũng, em trai của Dụng bảo mang dao quắm và dao phay đến để trả thù nhóm của Quảng.

Một lúc sau, Dũng mang 1 con dao quắm và 1 con dao phay đến rồi bỏ về. Lúc này, Linh, Dụng và Long cầm hung khí quay lại quán bia tìm nhóm của Quảng để trả thù.

Tại quán bia, hai bên nhảy vào hỗn chiến. Nhóm của Dụng, Linh, Long dùng dao phay, dao quắm và gạch tấn công đối thủ. Nhóm của Quảng dùng vỏ chai bia, gậy gỗ đánh trả lại.

Hậu quả, Nguyễn Minh Tuấn bị tổn hại sức khỏe 48%, Phan Văn Đông tổn hại sức khỏe 11%.

Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Dũng không trực tiếp tham gia hỗn chiến nhưng là người mang hung khí đến cho các đối tượng Linh và Dụng gây thương tích cho anh Tuấn. Hành vi của Trần Văn Dũng đã đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích cùng với Trần Văn Dụng, Nguyễn Văn Linh.

Xuân Hinh

Năng lượng Mới