Hai mảnh vỡ gần như chắc chắn thuộc về MH370

16:13 | 24/03/2016

1,436 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính quyền Úc đã thừa nhận hai mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique gần như chắc chắn thuộc về chiếc máy bay của công ty Malaysia Airlines, thực hiện chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mất tích hai năm trước, RIA 24.3 dẫn tin trang web của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Úc Darren Chester.
tin nhap 20160324161153
Liam Lotter với mảnh vỡ được cho là một phần cánh chiếc MH370

"Theo phân tích, có thể kết luận rằng các mảnh vỡ gần như chắc chắn thuộc về chiếc máy bay MH370", Bộ trưởng Chester thông báo.

Ông cho biết, các chuyên gia Malaysia cũng xác định rằng cả hai mảnh vỡ đều phù hợp với phần cánh chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia.

Được biết, một thanh niên người Nam Phi, Liam Lotter, đã tìm thấy ở bờ biển Mozambique một phần cánh được cho là của chiếc máy bay Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay MH370, mất tích hai năm trước. Gia đình Lotter đã thông báo sự việc cho cơ quan hàng không Úc. Sau khi kiểm tra mẫu vật, cơ quan này cho rằng các con số in trên mảnh vỡ cho thấy nó có thể một phần của chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích. Một mảnh vỡ khác cũng được phát hiện gần nơi Liam tìm thấy mảnh này.

Rạng sáng ngày 8/3/2014, chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar và cho đến nay vẫn được coi là mất tích.

 

Thiện Tâm

Tass, RIA,

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc