Hà Nội xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh để phạt nguội

07:00 | 20/02/2013

1,505 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Hà Nội sẽ thí điểm xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh trên đại lộ Thăng Long, từ đó có thể phân luồng, hướng dẫn phượng tiện tham gia giao thông và xử phạt nguội các trường hợp vị phạm.

Chiều ngày 19/2, tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (từ 9/2- đến 18/2, tức 29 – mùng 9 tết), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông khiến 12 người chết, 9 người bị thương.

So với cùng kỳ 2012 giảm 5 vụ, 4 người chết và một người bị thương.

 

Hà Nội: Tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết giảm sâu ở cả ba tiêu chí.

 

Để đạt được những kết quả trên, ông Nguyễn Xuân Tân cho rằng: “Trong những ngày nghỉ tết, người dân về quê nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm. Bên cạnh đó, ý thức người dân được nâng cao nên giao thông trong những ngày này được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội và các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông; tiếp tục duy trì các giải pháp chống ùn tác giao thông.

Cũng trong buổi giao ban báo chí này, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay, trong năm 2013 Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án chuyên ngành giao thông nhằm đầy lùi ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Theo đó, trong năm 2013, Sở GTVT Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng 34 cầu vượt trong nhóm cầu yếu vượt sông nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Phối hợp triển khai xây dựng 15 cầu dành cho người đi bộ (7 cầu đang triển khai và 8 cầu xây dựng mới); cầu vượt cho người đi bộ qua đường khu nhà ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long; nghiên cứu xây dựng cầu vượt cho người đi bộ và xe máy qua đường Bắc Thăng Long – Nội Bài (khu vực xã Quang Minh).

Tiếp tục triển khai xây dựng cầu vượt tại các nút giao: Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch (dự án cầu vượt và dự án cải tạo mở rộng cầu Trung Tự kết hợp chỉnh trang tuyến Phạm Ngọc Thạch đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Định Của); Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; xây dựng cầu Mọc và dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn I); phối hợp với UBND huyện Thanh Oai triển khai thực hiện dự án cầu Mỹ Hưng.

Hoàn thành dứt điểm các dự án giao thông quan trọng như: Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn); hợp phần Vành đai 2 thuộc dự án phát triển GTĐT Hà Nội, đường Cát Linh – La Thành – Thái Hà – Láng (đã thông xe); đường Văn Cao – Hồ Tây, đường Kim Mã – Trần Phú… Bên cạnh đó, Sở GTVT còn tập trung xây dựng 34 cây cầu trong nhóm cầu yếu vượt sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương như: cầu Hậu Xá, Ba Thá, cầu Mỗ Lao, cầu Ngọc Hồi, cầu Yến Vỹ, Cầu Từ Châu…

“Đầu tháng 2/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định giao cho Sở GTVT Hà Nội triển khai xây dựng dự án Quản lý giao thông thông minh trên Đại lộ Thăng Long và Thẻ thông minh” – ông Tân khẳng định.

 

Ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT: "Sẽ phạt nguội qua hệ thống quản lý giao thông thông minh" - ảnh TMinh.

 

Theo lời ông Tân, hệ thống quản lý giao thông thông minh trên Đại lộ Thăng Long là dự án được áp dụng khoa học kỹ thuật cao vào giao thông. Toàn bộ hoạt động trên tuyến sẽ được camera ghi lại hình ảnh. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân làn, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông và phạt nguội phương tiện vi phạm.

Trung tâm này sẽ quản lý hệ thống giao thông thông minh trên đại lộ. Mô hình dự kiến sẽ được nhân rộng ra tất cả các đường cao tốc trên toàn thành phố Hà Nội.

Còn về dự án Thẻ thông minh, ông Tân lí giải: “Sở GTVT Hà Nội đang nghiên cứu và tìm nhà thầu để xây dựng một loại thẻ (giống như chiếc thẻ Visa card). Chủ nhân chiếc thẻ có thể sử dụng để thanh toán phí gửi xe ở bãi trông giữ xe, nộp phí tại các trạm thu phí đường bộ và nộp phạt…”.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc