Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè

13:51 | 28/02/2017

576 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi UBND quận 1 - TP Hồ Chí Minh ra quân lấy lại vỉa hè, ngày 27/2, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng tiến hành xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Chiều 27/2, đoàn công tác của UBND quận Hoàn Kiếm do Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các tuyến phố như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)… để xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè.

Theo Thượng tá Đang, việc ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè được công an quận Hoàn Kiếm thực hiện nhằm mục đích duy trì cho đường thông, hè thoáng, lấy lại vỉa hè cho bà con.

ha noi ra quan lay lai via he
Một chiếc ô tô đỗ trái phép dưới lòng đường bị kéo về đồn. (ảnh Dân trí)

Trong chiều 27/2, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử lý hàng chục hộ kinh doanh ngoài mặt đường lấn chiếm vỉa hè, nhiều phương tiện bị tạm giữ chờ xử phạt.

Trước đó, tại TP Hồ Chí Minh, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 đã cùng lực lượng chức năng thị sát nhiều tuyến đường trên địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè.

Theo thống kê của UBND quận 1 - TP Hồ Chí Minh, tính từ ngày 16/1 đến 26/2, UBND quận này đã lập biên bản xử lý 875 trường hợp vi phạm. Trong đó có 85 trường hợp vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường (xả rác, tiểu bậy, xả nước thải), còn lại 790 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè (đỗ xe, bày bán hàng hóa, bán hàng rong…). Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, thu về ngân sách số tiền gần 500 triệu đồng.

Việc UBND quận 1 - TP Hồ Chí Minh ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè được lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh tháng 2/2017 diễn ra chiều 27/2, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của quận 1 trong việc lập lại trật tự vỉa hè. Ông Phong nói: “Lãnh đạo thành phố rất hoan nghênh quận 1. Chủ tịch, phó chủ tịch phải trực tiếp làm như vậy mới ra vấn đề. Giờ vẫn còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không được”.

Được biết, sau quận 1, quận 3 - TP Hồ Chí Minh cũng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè. Quá trình thực hiện có những gì còn thiếu sót sẽ rút kinh nghiệm, để càng làm càng được người dân ủng hộ, chia sẻ.

Xuân Hinh