Hà Nội quyết không để tái lấn chiếm vỉa hè

20:29 | 29/05/2017

604 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Với tinh thần không để tái lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Cảnh sát trật tự làm lực lượng chính, phối hợp với Công an phường, Chủ tịch UBND phường tăng cường kiểm tra tránh tái lấn chiếm vỉa hè.
ha noi quyet khong de tai lan chiem via he[Chùm ảnh] Những “cái bẫy” trên vỉa hè Hà Nội
ha noi quyet khong de tai lan chiem via he[Chùm ảnh] Vỉa hè Hà Nội bị tái lấn chiếm
ha noi quyet khong de tai lan chiem via heCương quyết không để tái chiếm vỉa hè, lòng đường

Sáng 29/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các Sở, ngành đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017.

ha noi quyet khong de tai lan chiem via he
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại buổi giao ban.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố trong tháng 5/2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, 100% các quận, huyện, thị xã vẫn đang tiếp tục tổ chức triển khai giải tỏa, cưỡng chế, phá dỡ các bục, bệ, cầu dắt xe, hè nhà dân, mái che, mái hiên nhà, mái vẩy… chiếm dụng hè phố, lòng đường. Các lực lượng Công an thành phố đã tháo dỡ 621 ô dù, biển quảng cáo và 1.174 đồ vật vi phạm, dỡ bỏ 465 lều quán mái che mái vẩy, 302 bục bệ cầu dẫn các loại.

Với phương châm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, lực lượng chức năng các cấp đã phát hiện, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện. Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.

Đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch số 01, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho rằng, ý thức chấp hành của người dân đã được nâng lên, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Đa phần các hộ kinh doanh không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng.

Cũng tại buổi giao ban, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố đánh giá, qua hơn 2 tháng lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thủ đô, dù trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên kết quả chưa bền vững, vẫn còn điểm phức tạp cần phải xử lý, giải quyết.

“Tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường vào giờ cao điểm vẫn còn tồn tại; nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị Nhà nước chưa chấp hành, vẫn tự ý để xe trên hè, lòng đường; tình trạng phức tạp về trật tự đô thị tại các tuyến phố nhỏ, ngõ, ngách vẫn diễn ra và chưa có xu hướng giảm…” - ông Nguyễn Thế Hùng nói.

Trước tình trạng trên, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 Thành phố đề xuất Thành ủy, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và các sở ngành phải đi đầu trong việc nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Phải bố trí cán bộ, nhân viên điều hành nhắc nhở, điều hành xếp xe ra vào cổng cơ quan, tránh tình trạng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị chức năng trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Đồng thời nhấn mạnh: “Với tinh thần không để tái lấn chiếm vỉa hè, Cảnh sát trật tự đóng vai trò là lực lượng chính, phối hợp với Công an phường và Chủ tịch UBND các phường tăng cường kiểm tra không để tình trạng tái chiếm vỉa hè xảy ra”.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành cần chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí về cả mặt được và chưa được. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về các lĩnh vực mà thành phố đang có những bước chuyển mạnh mẽ như cải cách hành chính, xây dựng đô thị xanh, cải thiện môi trường đầu tư...

Chủ tịch Hà Nội giao các sở, ngành đảm bảo tốt việc cung ứng điện nước dịp cao điểm nắng nóng, có phương án xe téc phục vụ ngay nếu có sự cố; thoát nước mùa mưa bão; chuẩn bị tốt cho tuyển sinh các cấp học; tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2017 của thành phố tăng 7,7% so với tháng 4/2017 và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016. Hầu hết các ngành công nghiệp có chỉ số tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5/2017 ước đạt 185,8 nghìn tỉ đồng, tăng 1% so với tháng trước và 7,9% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng. Tổng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 5/2017 ước đạt 1,65 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch 5 tháng đầu năm đạt 29,2 nghìn tỉ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm 2016.

Thành phố đã và đang triển khai 123 dự án đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 307,8 nghìn tỉ đồng; thu hút 718,9 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, đạt 23,9% kế hoạch năm 2017. Trong 5 tháng đầu năm, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 9.725 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 73,4 nghìn tỉ đồng (tăng 13% về số lượng và tăng 5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 217.260 doanh nghiệp.

Q.Thịnh - T.Minh