Hà Nội: Chú dùng dao đâm chết cháu

19:00 | 04/07/2015

1,915 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù đã chủ động tránh mặt để không xảy ra mâu thuẫn, Lê Quang Tưởng vẫn bị người cháu rể lao vào tấn công. Khi dùng dao chống trả, Tưởng đã cướp đi sinh mạng đứa cháu.

Hà Nội: Con dâu đánh bố chồng, chém em chồng nhập viện

Hà Nội: Con dâu đánh bố chồng, chém em chồng nhập viện

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, Đỗ Thị Xuân đã lớn tiếng chửi bới, đánh đập bố chồng. Khi bị phát hiện, ả quay sang hành hung em chồng.

Lê Quang Tưởng đã ra đầu thú sau khi gây án
Lê Quang Tưởng đã ra đầu thú sau khi gây án

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Quang Tưởng (34 tuổi, ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là Đặng Ngọc Đông (19 tuổi, ở cùng địa chỉ - cháu rể của Tưởng).

Trước đó, đêm 28/6, Đông đến ăn ở một quán gần nhà và gặp Tưởng. Do có mâu thuẫn từ trước nên Tưởng chủ động rời khỏi quán.

Thấy vậy Đông đã đuổi theo, đạp vào người và xe của Tưởng. Cả hai xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Đông vớ lấy viên gạch để tấn công Tưởng. Về phần mình, Tưởng lấy dao bấm gắn trên chùm chìa khóa xe chống trả.

Sau đó, Tưởng đã dùng dao đâm trúng ngực Đông. Ngay sau khi bị thương, Đông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sự việc được báo lên cơ quan Công an, Lê Quang Tưởng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, giữa Tưởng và Đông đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu và được chính quyền hòa giải nhưng không thành công.

Hồ sơ vụ án được bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Xuân Hinh

Năng lượng Mới