Hà Nội: 12 người chết trong các vụ cháy nổ

22:56 | 27/12/2013

810 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2013, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 161 vụ cháy nổ, khiến 12 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 45 tỉ đồng...

Ngày 27/12, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Theo báo cáo, trong năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 161 vụ cháy, nổ làm 12 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 45 tỉ đồng. 

Theo đánh giá của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số vụ cháy lớn giảm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng lại tăng so với năm 2012. Điển hình như vụ cháy tại khu nhà bỏ hoang của Hợp tác xã Zone 9 làm 6 người chết, 10 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương và vụ cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo làm 9 cán bộ chiến sĩ cảnh sát bị thương.  

Năm 2013, trên địa bàn thủ đô đã xảy 161 vụ cháy nổ khiến 12 người chết.

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho hay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cán bộ, chiến sĩ nhưng Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô đã có nhiều cố gắng và chủ động nắm chắc địa bàn. Năm qua, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã lập và thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đã hướng dẫn các cơ sở lập mới và chỉnh lý gần 3.000 phương án chữa cháy; phối hợp hướng dẫn cơ sở tổ chức thực tập, diễn tập 6.548 phương án chữa cháy.

Về nhiệm vụ của năm 2014, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội khẳng định, sẽ tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị nhằm khai thác tối đa khả năng huy động lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh nhất khi có cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, sẽ đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi hội nghị, Đại tá Hoàng Quốc Định - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Năm 2014 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu giảm từ 5% đến 10% các vụ cháy, giảm hẳn các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Khanh đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội trên các mặt công tác.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, sở hở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho thành phố về các chủ trương về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Kim Ngân

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc