Giáo viên Trung Quốc bỏ nghề đi sản xuất ma túy đá

11:06 | 13/10/2015

2,351 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/09, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một cựu giáo viên tại nhà riêng với 31.5kg ma túy đá cùng 185kg hóa chất độc hại sử dụng trong quá trình chế đá tại Hạ Trì, Nam Ninh.
giao vien trung quoc bo nghe sang san xuat ma tuy da Ngậm ma túy trong miệng vẫn không qua mặt được lực lượng 141

 

giao vien trung quoc bo nghe sang san xuat ma tuy da
Nhiều hóa chất, dụng cụ bào chế được tìm thấy trong nhà Lục Mưu

Tại nhà riêng của Lumou hàng loạt các dụng cụ đun nấu, chưng cất khác, bao gồm cả một nồi áp suất cỡ lớn trong căn hộ 3 phòng ngủ được tìm thấy.

Việc bắt giữ được tiến hành sau một thời gian dài theo dõi và điều tra khi cảnh sát thâm nhập vào một hệ thống bán thuốc bất hợp pháp trên mạng. Ba kẻ buôn bán đã bị bắt và thừa nhận họ lấy hàng từ một nhân vật có tên là Lục Mưu. Tuy nhiên không ai biết Lục Mưu là ai.

Sau một thời gian, các nhà điều tra đã phát hiện ra một thầy giáo từng xin thôi việc năm 2012 và ông này bắt đầu sản xuất ma túy đá để kiếm tiền. Lục Mưu có lẽ bị ám ảnh nặng với ma túy đá và phải kiếm nhiều tiền.

Trong những năm gần đây, ma túy đá  trở thành trào lưu cho các thanh niên hư hỏng ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia về hóa học nước này vì tham lợi nhuận đã dấn thân vào ngành công nghiệp phi pháp này.

Mới đầu năm, một cựu giáo sư hóa học cũng đã bị bắt do có liên quan đến đường dây bào chế và buôn bán ma túy đá.

Kim Oanh