Giải Cống hiến 2013: Hương Tràm là Nghệ sĩ mới của năm

11:00 | 25/04/2013

842 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Hương Tràm - Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã vỡ òa hạnh phúc khi được xướng danh ở hạng mục quan trọng của giải Cống hiến lần thứ 8/2013 "Nghệ sĩ mới của năm".

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 8/2013 vừa diễn ra tối 24/4 ở Nhà hát Hòa Bình TP Hồ Chí Minh quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Những nghệ sĩ đã đoạt giải Cống hiến lần thứ 7 như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Tùng Dương và nhạc sĩ Anh Quân đã lên sân khấu chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và đưa ra những lời khuyên chân thành cho người đoạt giải.

Lên sân khấu đọc và trao giải thưởng “Bài hát của năm” là ca sĩ Thu Minh, và lần thứ 2 “Chiếc khăn Piêu” (nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Tùng Dương thể hiện) đã giành chiến thắng trước "Người hát tình ca" (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Uyên Linh), đồng thời vượt qua "Chuyện như chưa bắt đầu" (nhạc sĩ Hoàng Nhã, ca sĩ Mỹ Tâm) và "Nhật ký của mẹ" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hiền Thục) tại hạng mục "Bài hát của năm".

Nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Tùng Dương nhận giải thưởng "Bài hát của năm"  - Chiếc khăn Piêu

Ở hạng mục “Nhạc sĩ của năm”, năm nay, danh sách đề cử không có các nhạc sĩ gạo cội mà thay vào đó là lớp nhạc sĩ trẻ như Tạ Quang Thắng, Lưu Thiên Hương, Nguyễn Văn Chung. Và chiến thắng thuộc về nhạc sĩ Quốc Trung. Nhạc sĩ Quốc Trung gửi lời cảm ơn và muốn chia sẻ giải thưởng này với các đồng nghiệp, nghệ sĩ đã cùng anh thực hiện các dự án âm nhạc suốt 20 năm qua. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Huy Tuấn, đã hợp tác cùng anh phát động chiến dịch “Nghe có ý thức”.

Nhạc sĩ của năm: nhạc sĩ Quốc Trung

“Nghệ sĩ mới của năm” là một hạng mục rất quan trọng của giải Cống hiến lần 8/2013. Đối với các thế hệ nghệ sĩ đi trước, thì giải thưởng Nghệ sĩ mới sẽ dự báo cho những thay đổi mang tính cách mạng cho sự phát triển của âm nhạc nước nhà thông qua những gương mặt ca sĩ có mặt trong đề cử, và cũng là đại diện cho các xu hướng âm nhạc sẽ phát triển và đáng ghi nhận. Cả 4 gương mặt Phạm Thu Hà, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Thái Trinh và Hương Tràm đều là những gương mặt triển vọng và có những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở đạo đức làm nghề.

Giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm được 4 nghệ sĩ gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà và nhạc sỹ Anh Quân cùng trao giải cho thấy sự đánh giá rất cao gương mặt sẽ đoạt được giải thưởng này. Những chia sẻ của các nghệ sĩ đi trước đã cho thấy họ kỳ vọng vào một lứa thế hệ nghệ sĩ mới có sức trẻ, sức sáng tạo để làm nên một diện mạo âm nhạc mới.

Hương Tràm, Quán quân Giọng hát Việt 2012 đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi cô bé 18 tuổi được xướng tên ở hạng mục này. Quá xúc động trước giải thưởng bất ngờ thuộc về mình, Hương Tràm đã bật khóc khi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới chương trình Giọng hát Việt, huấn luyện viên Thu Minh, gia đình và bạn bè...

Hương Tràm bật khóc khi được xướng danh ở giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm"

Hương Tràm chia sẻ rằng niềm ao ước trước đây của cô là cầm trên tay những tấm vé để được xem các anh chị nghệ sĩ đi trước biểu diễn, thì giờ đây cô đã được đứng chung sân khấu với các gương mặt mà mình mến mộ. Hương Tràm khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để chinh phục những khán giả và giới chuyên môn. So với các ứng viên Nguyễn Đình Thanh Tâm, Thái Trinh, Phạm Thu Hà, Hương Tràm có số phiếu áp đảo chiếm 50%.

Giải thưởng được quan tâm nhất "Ca sĩ của năm" đã thuộc về ca sĩ Mỹ Tâm, dù vừa mới đây cô dính vụ ồn ào "hét cát-sê cao 6.000 USD". Tuy nhiên Mỹ Tâm không có mặt trên sân khấu nhận giải mà thay vào đó nhạc sĩ của bài hit "Chuyện như chưa bắt đầu" - Hoàng Nhã lên sân khấu nhận giải thưởng này.

 

Ca sĩ Mỹ Tâm vắng mặt

Nhưng ngay trong đêm qua, Mỹ Tâm đã gửi thư đến các phóng viên để giải thích lý do vắng mặt: “Hôm nay vì bận việc riêng nên Mỹ Tâm không thể đến tham gia Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8/2013 do báo Thể Thao & Văn Hoá tổ chức, Mỹ Tâm rất vui khi biết mình đoạt giải "Ca sĩ của Năm", Mỹ Tâm muốn gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị nhà báo cả nước đã ủng hộ và bình chọn cho Mỹ Tâm trong bản đề cử cùng với ba ca sĩ tuyệt vời là chị Mỹ Linh, Tùng Dương và Uyên Linh.

Tiếp theo đó, Mỹ Tâm xin được gởi lời cám ơn đến Thầy Trần Hiếu đã đọc tên mình trong lễ trao giải, cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Nhã với ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu và đã thay mặt Mỹ Tâm lên nhận giải thưởng này, cảm ơn báo Thể Thao & Văn Hoá cùng toàn bộ các anh chị thực hiện chương trình, và cuối cùng là gửi lời cảm ơn đến khán thính giả ở khắp nơi đã luôn tin yêu và ủng hộ con đường âm nhạc của Mỹ Tâm.

Trong cuộc sống cũng như trong suốt chặng đường ca hát của mình, Tâm luôn tự nhủ rằng mình sẽ làm được gì chứ không nghĩ mình sẽ nhận được gì, vì thế càng nhận được sự tin yêu của mọi người Mỹ Tâm càng cố gắng cống hiến nhiều hơn để mang lại những sản phẩm âm nhạc chất lượng và sáng tạo để góp phần xây dựng và phát triển nền âm nhạc nước nhà”.

Các hạng mục còn lại là Album của năm và “Chương trình của năm” lần lượt thuộc về “Classic meets chillout” của ca sĩ trẻ Phạm Thu Hà và chương trình “In The Spotlight” (công ty Mỹ Thanh).

Ê kíp thực hiện chương trình In The Spotlight lên sân khấu nhận giải "Chương trình của năm"

Nói về Album của năm, Ban tổ chức đánh giá đây là album có sự giao thoa, kết hợp những giai điệu nhạc cổ điển với hòa âm chillout, cho thấy sự nỗ lực của tác giả trong việc đưa những giai điệu nhạc cổ điển đến với giới trẻ.

 

Album của năm bất ngờ thuộc về Classic meets chillout của ca sĩ trẻ Phạm Thu Hà

Linh Chi