Giá dầu thô giảm sau tin Tổng giám đốc IMF bị bắt

15:10 | 16/05/2011

268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay, giá dầu thô giao tháng 6 trên bảng điện tử tại New York đã giảm xuống 98,77 USD/thùng, chấm dứt đà tăng ngày thứ 6.

Giá dầu thô tương lai giảm sàn trong ngày hôm nay sau khi tin Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bị bắt tăng thêm lo ngại về tiến trình giải quyết khủng hoảng nợ công tại khu vực châu Âu.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 giảm 88 cents xuống 98,77 USD/thùng trên bảng giao dịch điện tử tại New York, không kéo dài được đà tăng điểm ngày thứ 6.

Các chuyên gia phân tích tại Barclays Capital cho rằng, do thiếu các chất xúc tác mới trên thị trường, mối quan tâm của thị trường đã đổi hướng tập trung vào các yếu tố bên ngoài như kinh tế vĩ mô, đồng đô la và yêu cầu ký quỹ.

Giá dầu tương lai giảm sau khi chỉ số Dollar tăng lên 75,907 điểm, so với mức 75,761 điểm tại Bắc Mỹ ngày thứ 6.

Một báo cáo ngày thứ 7 cho biết Ủy ban châu Âu, chính phủ Đức và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã sẵn sàng chấp nhận một sự tái cấu trúc nợ "mềm” của Hy Lạp, dù các nước khác vẫn phản đối kế hoạch này.

Theo Gafin/Marketwatch