Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

07:45 | 31/08/2016

453 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/8, giá dầu thế giới tiếp tục giảm do nhiều tín hiệu cho thấy Iran đang lên kế hoạch tăng sản lượng và dự báo nguồn cung tiếp tục tăng.
tin nhap 20160831074349

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 63 cent, tương ứng 1,3%, xuống 46,35 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 89 cent, tương đương 1,8%, xuống 48,37 USD/thùng.

Đây là mức giá thấp nhất kể từ 15/8 và là phiên thứ 2 giảm liên tiếp.

Nếu như giá dầu ngày 29/8 giảm là do đồng USD tăng giá thì lý do chính khiến dầu mất giá hôm qua đến từ tuyên bố của Iran. Hôm qua, Phó thủ tướng Iran tại một cuộc hội thảo ở Na Uy cho biết, nước này đang lên kế hoạch tăng sản lượng dầu thô thêm 200.000 thùng/ngày vào cuối năm nay.

Iran đã nhiều lần nhắc lại rằng sẽ tăng sản lượng dầu thô sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hồi tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, cũng hôm 30/8, Phó thủ tướng Iran cũng cho biết nước này ủng hộ việc đóng băng sản lượng của OPEC.

Ngoài ra, thông tin từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố số liệu cho thấy chiều 30/8 cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng 942.000 thùng, nguồn cung sản phẩm chưng cất tăng 3 triệu thùng trong khi dự trữ xăng giảm 1,6 triệu thùng.

Chưa kể, đồng USD tiếp tục tăng giá cũng góp phần làm giá dầu giảm mạnh trong phiên ngày 30/8.

Nh.Thạch

Bloomberg