Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

07:50 | 02/06/2016

756 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giá dầu thế giới ngày 1/6 tiếp tục suy giảm trước thềm hội nghị OPEC. Tuy nhiên, đà giảm chậm hơn hôm 31/6 sau khi có tin OPEC có thể sẽ bàn về việc áp trần sản lượng.
tin nhap 20160602074819

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 7/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 9 cent, tương đương 0,2%, xuống 49,01 USD/thùng, thoát mức đáy của phiên ở 47,75 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 7/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 17 cent, tương ứng 0,3%, xuống 49,72 USD/thùng.

Cả giá dầu Brent và WTI đều giao dịch trong vùng tiêu cực phần lớn phiên 1/6 nhưng với tin tức từ Vienna vào cuối phiên, giá dầu đã trở lại vùng tích cực khi giá dầu Mỹ tăng 6 cent lên 49,16 từ mức đáy 47,75 USD/thùng.

Arập Xê út hiện được coi là đang ủng hộ việc áp trần sản lượng khi OPEC nhóm họp vào hôm nay, 2/6 tại Vienna, theo một số đại biểu tham dự phiên họp OPEC. Điều này giúp loại bỏ cái mà giới phân tích coi là mối nguy lớn nhất đối với đà tăng của giá dầu.

Điều này sẽ khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên khi Arập Xê út đã từng phản đối thỏa thuận giữa OPEC và Nga về việc đóng băng sản lượng.

Nhiều nhà phân tích vẫn cảnh báo rằng giá dầu có thể giảm. Tuy thị trường đang ngày một được cải thiện, song vẫn còn nhiều yếu tố có thể cản trở đà tăng của giá dầu trong những tháng tới, các nhà phân tích tai Credit Suisse cho hay. Mối nguy lớn nhất là việc Arập Xê út tăng sản lượng để giành thị phần từ các đối thủ, USD mạnh lên, việc người Anh bỏ phiếu về việc đi hay ở lại EU và việc ông Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Giá dầu Mỹ đã tăng 87% từ mức đáy 13 năm ghi nhận hồi tháng 2 - mức tăng mạnh nhất 7 năm qua ngay cả khi nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng những chuyển biến tích cực trên thị trường đang thừa cung trầm trọng chỉ mang tính nhất thời.

Cháy rừng tại Canada đã khiến sản lượng dầu thô của nước này giảm gần 1 triệu thùng/ngày - tương đương 40% tổng sản lượng, nhưng yếu tố này dường như không kéo giảm tình trạng thừa cung tại Mỹ. Suncor Energy, hãng sản xuất dầu thô lớn nhất Canada, cho biết dự định sẽ tái khởi động hoạt động sản xuất vào cuối tuần này.

Lượng dầu lưu kho tại Cushing, Oklahoma, từ ngày 20/5 đến 24/5 giảm 650.000 thùng, nhưng từ ngày 24 đến 27/5 chỉ giảm 31.000 thùng, theo số liệu của Genscape công bố  hôm 31/5. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến cập nhật số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ vào 11 giờ sáng 2/6.

Nh.Thạch

Bloomberg

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc