Giá dầu thế giới giảm, chấm dứt chuỗi ngày tăng liên tiếp (29/4)
Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent kỳ hạn là 47,69 USD/thùng, giảm gần nửa đôla so với đóng cửa phiên trước. Giá dầu WTI kỳ hạn giảm 19 cent xuống 45,46 USD/thùng.
Mặc dù vậy, đây cũng là mức cao của năm 2016. Dầu Brent và WTI tăng gần 33% từ đáy tháng 4 và tăng hơn 75% so với mức thấp năm 2016, bởi sản lượng đang giảm và một đồng đôla yếu hơn. Đồng đôla đã giảm gần 6% so với rổ các đồng tiền chính trong năm nay. Làm dầu rẻ hơn cho các nước nhập khẩu sử dụng đồng tiền nước họ, điều này có khả năng thúc đẩy nhu cầu.
Nhưng ngân hàng Deutsche Bank hôm qua cho biết khả năng sản lượng của các thành viên OPEC tăng lên – với sản lượng của Iran tăng và tiếp theo là Iraq, Negeria và UAE – có thể hạn chế giá dầu tăng gần đây. Sản lượng của OPEC tăng bền vững có thể xảy ra sớm và sự tăng giá có thể ngừng lại.
Việc bảo dưỡng các giếng dầu tại UAE đã được lên kế hoạch kết thúc trong tháng 4, cho thấy việc tăng sản lượng từ những mức hiện nay 2,73 triệu thùng/ngày lên mức ản lượng 2,91 triệu thùng/ngày trong tháng 5.
Trong khi đó, chuyên gia giao dịch Alex Wijaya thuộc hãng cung cấp các dịch vụ chứng khoán CMC Markets của Singapore nhận định thị trường năng lượng đi xuống là do khả năng một số nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ sẽ nối lại hoạt động khoan dầu khi giá dầu trong mấy ngày trước tiến gần mức 50 USD/thùng.
Nh.Thạch
Bloomberg
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí