Giá dầu lại tăng đạt đỉnh ở châu Á
Vào khoảng 4:50 GMT ngày 9/1/2018, một thùng dầu thô ngọt nhẹ (WTI), giao tháng 2/2018, tăng 48 cent lên mức 62,21 USD trên sàn dịch điện tử ở Singapore.
Dầu Brent, tiêu chuẩn châu Âu, giao tháng 3/2018, tăng 41 cent lên 68,19 USD/thùng.
Đây là mức giá cao nhất trong vòng hai năm qua đối với cả hai loại dầu WTI và Brent.
"Giá dầu tiếp tục leo lên vì những bất ổn địa chính trị", chuyên gia phân tích Shane Chanel thuộc ASR Wealth Adisers có trụ sở tại Sydney cho biết. "Chất xúc tác lớn nhất cho sự gia tăng của giá dầu là sự leo thang căng thẳng tại Iran", chuyên gia Chanel nói.
Hơn nữa, theo công ty Baker Hughes, số lượng các giàn khoan hoạt động ở Mỹ đã giảm (5 giàn) trong tuần trước. Điều này giảm bớt một số lo ngại của giới đầu tư về sự gia tăng trong sản xuất của dầu đá phiến ở Mỹ.
Các nhà phân tích lo sợ rằng giá cả tăng sẽ khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ tăng cường khai thác.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi công bố mức trữ lượng dầu thô hàng tuần của Mỹ từ Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (vào thứ Tư hàng tuần).
Hôm 8/1, dầu WTI tăng 29 cent và đóng cửa ở mức 61,73 USD/thùng trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange.
Tại London, Brent kết thúc ở mức 67,78 USD/thùng trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE), tăng 16 cent.
Nh.Thạch
AFP
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam